Ung thư hiếm gặp, người đàn ông Mỹ được ghép dương vật

(Baonghean.vn) - Ca phẫu thuật cấy ghép dương vật vừa qua tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts được xem là “cột mốc” trong ngành giải phẫu ở Mỹ.

Bệnh nhân ung thư Thomas Manning, 64 tuổi, là người đầu tiên được cấy ghép thành công dương vật ở Mỹ. Ảnh: CNN.
Bệnh nhân ung thư Thomas Manning, 64 tuổi, là người đầu tiên được cấy ghép thành công dương vật ở Mỹ. Ảnh: CNN.

Ông Thomas Manning, 64 tuổi, đang phục hồi sau cuộc phẫu thuật kéo dài 15 tiếng đồng hồ, thực hiện bởi hơn 50 bác sỹ và y tá. Ông Manning đã phải cắt bỏ dương vật sau khi bị chẩn đoán ung thư năm 2012.

Cuộc phẫu thuật đã nối mạch máu và dây thần kinh của dương vật được hiến tặng vào cơ thể của người đàn ông 64 tuổi. Bác sỹ Dicken Ko, trưởng khoa Tiết niệu của bệnh viện nói mục đích của cuộc phẫu thuật là khôi phục lại hình dạng ban đầu cũng như chức năng của dương vật.

Mặc dù ông Manning vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, các dấu hiệu chảy máu hay nhiễm trùng đều không xảy ra. Các bác sỹ tin là các chức năng của cơ quan được cấy ghép sẽ sớm phục hồi, và ông Manning sẽ được xuất viện trong 3 hay 4 ngày tới.

Ông Manning sẽ phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch suốt đời để tránh khả năng đào thải sau cấy ghép. Những loại thuốc này còn có khả năng phục hồi các dây thần kinh. Tuy khả năng thành công của cuộc phẫu thuật còn tùy từng trường hợp, nhưng các bác sỹ tin rằng kỹ thuật này sẽ sớm được áp dụng trong phẫu thuật chuyển giới.

Cuộc phẫu thuật cấy ghép dương vật đầu tiên vào năm 2014 tại Nam Phi, bệnh nhân là một nam giới 21 tuổi. Bệnh nhân này sau đó vẫn có thể có con.

Thanh Hiền

(Theo CNN)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.