Bị phát hiện say rượu khi lái xe, nữ bộ trưởng Thụy Điển từ chức

Nữ bộ trưởng trẻ nhất Thụy Điển tuyên bố từ chức sau khi bị cảnh sát phát hiện lái xe trong lúc say rượu.

Aida Hadzialic, Bộ trưởng về trung học phổ thông, giáo dục và đào tạo cho người lớn, hôm nay nói về ý định từ chức tại cuộc họp báo. Theo Reuters, Hadzialic cho biết cô bị cảnh sát chặn lại trên cây cầu giữa Đan Mạch và Thụy Điển và có nồng độ cồn 0,2 phần nghìn trong máu sau bữa tối ở Copenhagen. 

bi phat hien say ruou khi lai xe, nu bo truong thuy dien tu chuc hinh 0
Bộ trưởng trẻ nhất Thuỵ Điển Aida Hadzialic. (Ảnh: zilzarlife).

Nồng độ 0,2 phần nghìn là mức bất hợp pháp ở Thụy Điển, dù thấp so với hầu hết các nước khác. 

"Tôi chọn làm điều này vì tôi tin rằng tôi đã làm một điều nghiêm trọng", chính trị gia đảng Dân chủ Xã hội nói. Theo AP, cô đối mặt với án tù lên tới 6 tháng. Cô hôm qua nói với Thủ tướng Stefan Lofven đây là sai lầm lớn nhất của đời cô.

Hadzialic, 29 tuổi, trở thành bộ trưởng trẻ nhất Thụy Điển khi cô được chỉ định vào chính phủ liên minh trung-tả năm 2014. Cô là người tị nạn khi đi cùng gia đình từ Bosnia tới Thụy Điển lúc 5 tuổi./.

Theo VOV

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.