Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng phải có Facebook

(Baonghean.vn)- Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa công bố trang Facebook của cơ quan này vào thứ Năm - 18/8. Đây là một phần trong một nỗ lực nhằm tiếp cận trực tiếp hơn nữa với công chúng.

Người dùng Facebook bây giờ sẽ có cơ hội để ấn nút “like” Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trên trang mạng xã hội, mặc dù vị trí của tổ chức này đã được đo đếm bằng các cuộc thăm dò dư luận công khai kể từ giai đoạn suy thoái kinh tế năm 2007- 2009.

Nhiều nhà kinh tế tin rằng, FED đã đóng một vai trò quan trọng trong việc chèo lái nước Mỹ ra khỏi giai đoạn suy thoái kinh tế, trong khi các cơ quan khác tại Washington lúc đó dường như đang lâm vào cảnh bế tắc.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Washington. Ảnh: Reuters
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Washington. Ảnh: Reuters

Nhưng đến năm 2014, Gallup công bố số liệu thăm dò cho thấy, 38% người Mỹ được hỏi ý kiến cho rằng, Cục dự trữ liên bang (FED) đang thực hiện tốt hoặc rất tốt công việc của mình; trong khi 14% cho rằng FED đã hoạt động kém hiệu quả.

Điều đó cho thấy, FED chỉ giữ được khoảng cách an toàn ở mức 24%, bằng khoảng một nửa con số năm 2003.

Trong tuyên bố của mình, FED cho biết, trang Facebook được thành lập nhằm “mục đích tăng khả năng tiếp cận công chúng và thể hiện mức độ sẵn sàng của Cục Dự trữ Liên bang về các tin tức cập nhật cũng như các nội dung giáo dục khác”.

Các bài viết trên trang Facebook của FED sẽ bao gồm các thông cáo báo chí, bài phát biểu, báo cáo, tài liệu giáo dục, câu hỏi thường gặp, hình ảnh và video.

Với sự ra mắt của trang Facebook, Ban quản trị sẽ chia sẻ thông tin trên cơ sở những nền tảng bao gồm Twitter, YouTube, Flickr, và LinkedIn.

Tuy vậy, kênh thông tin chính của FED vẫn là trang: www.federalreserve.gov. Các thông báo được lựa chọn chia sẻ trên Facebook trước hết vẫn sẽ được đăng tải trên website chính thức này.

Khang Duy

(Theo Reuters/ Federalreserve.gov)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.