Yemen: 10 trẻ em thiệt mạng trong vụ không kích vào trường học

(Baonghean.vn) - Tổ chức các bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết, liên minh Ả Rập đã không kích vào một trường học ở Yemen khiến 10 trẻ em thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Ảnh: AFP
Cuộc chiến ở Yemen đã khiến 6.400 người thiệt mạng và buộc hơn 2.000.000 người phải dời bỏ nhà cửa. Ảnh: AFP

Ngày 14/8, Malak Shaher, phát ngôn viên của MSF cho biết, tổ chức này đã nhìn thấy 10 trẻ em thiệt mạng và 28 trẻ khác bị thương. Tất cả các em đều dưới 15 tuổi và đều là nạn nhân của các cuộc không kích nhằm vào một trường Koran ở Haydan, miền bắc Yemen. Được biết, vụ không kích diễn ra hôm 13/8.

Tổ chức UNICEF cũng khẳng định có một cuộc không kích nhằm vào trường học này khiến nhiều trẻ em từ 6 đến 14 tuổi thiệt mạng.

Theo UNICEF, chính vì việc gia tăng bạo lực ở Yemen vào tuần trước nên số lượng trẻ em bị giết hoặc bị thương trong các cuộc không kích hay các vụ nổ mìn tại các mỏ đã tăng đáng kể.

Được biết, cuộc xung đột tại Yemen là cuộc chiến giữa phiến quân Houthi liên minh với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh và các lực lượng trung thành với Tổng thống đương nhiệm Abd Rabbo Mansour Hadi với sự hỗ trợ từ liên minh Ả Rập do Ả Rập Saudi dẫn đầu.

Kể từ tháng 3/2015, khi có sự can thiệp của liên minh Ả Rập, cuộc chiến tại Yemen đã khiến 6.400 người thiệt mạng và buộc hơn 2.000.000 người phải dời bỏ nhà cửa. Bạo lực đã gia tăng kể từ sau cuộc đàm phán hòa bình cho Yemen ở Kuwait thất bại.

Trong một báo cáo của Liên Hợp Quốc, liên minh Ả Rập từng bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cái chết của nhiều thường dân bao gồm cả trẻ em. Tuy nhiên, liên minh đã phủ nhận trách nhiệm về việc này.

An Viên

(Theo Le Monde)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.