Israel bị nghi tấn công doanh trại Syria làm 3 binh sĩ thiệt mạng

Một quan chức lực lượng ủng hộ chính phủ Syria hôm nay cho biết Israel đã tấn công một doanh trại của họ ở cao nguyên Golan, khiến ba binh sĩ thiệt mạng.

israel-bi-nghi-tan-cong-doanh-trai-syria-lam-3-binh-si-thiet-mang

Một tay súng thuộc lực lượng Quân đội Syria Tự do (FRA) đứng trước những tòa nhà đổ nát tại tỉnh Quneitra hôm 18/4. Ảnh: Reuters

AFP dẫn lời quan chức trên cho hay ngoài 3 người thiệt mạng, cuộc tấn công vào doanh trại Al-Fawwar, gần thị trấn Quneitra, thủ phủ tỉnh Quneitra, phía tây nam Syria, còn khiến hai binh sĩ bị thương. Song hiện chưa rõ đây là một vụ không kích hay nã pháo.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), cuộc tấn công nhằm vào "một kho vũ khí" thuộc doanh trại này.

Quân đội Israel hiện từ chối đưa ra bình luận.

Hôm 21/4, quân đội Israel thông báo nhắm mục tiêu vào các cứ điểm bên trong Syria nhằm trả đũa một vụ pháo kích tại khu vực phía bắc cao nguyên Golan trước đó.

Hãng thông tấn SANA đưa tin Israel đã tấn công một vị trí của quân đội Syria tại tỉnh Quneitra, cao nguyên Golan, "gây thiệt hại".

Syria coi các nhóm nổi dậy chống chính quyền là "khủng bố" và cáo buộc Israel hậu thuẫn những lực lượng kể trên.

Israel chiếm quyền kiểm soát 1.200 km2 cao nguyên Golan từ tay Syria trong cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967 rồi sau đó sáp nhập vùng đất này trong một động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận. Syria hiện kiểm soát khoảng 510 km2 thuộc cao nguyên Golan.

Về mặt kỹ thuật, Syria và Israel vẫn trong tình trạng chiến tranh, nhưng khu vực biên giới giữa hai nước nhìn chung ổn định suốt hàng thập kỷ cho đến thời điểm xung đột bùng phát tại Syria vào năm 2011.

israel-bi-nghi-tan-cong-doanh-trai-syria-lam-3-binh-si-thiet-mang-1

Doanh trại quân đội Syria bị tấn công nằm trên cao nguyên Golan. Đồ họa: Aljazeera


Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.