Lực lượng đối lập Syria nhóm họp tại Saudi Arabia

Ngày 22/11, tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia đại diện các lực lượng đối lập Syria nhóm họp để thành lập Đoàn đàm phán trước khi tới Geneva (Thụy Sỹ).

Khoảng 140 người đại diện cho các phe nhóm đối lập tham gia cuộc họp cùng Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura và Ngoại trưởng Saudi Arabia.

luc luong doi lap syria nhom hop tai saudi arabia hinh 1

Vòng đàm phán thứ 7 về Syria ở Astana, Kazakhstan, ngày 31/10/2017. (Ảnh Anadolu Agency)

Đại diện phe đối lập cho biết những nỗ lực hiện nay để đạt được một sự đồng thuận giữa tất cả các lực lượng của cách mạng, phe đối lập, lực lượng dân sự và các tổ chức độc lập chính trị khác nhằm hình thành một phái đoàn thống nhất một tuần trước khi tiến hành vòng đàm phán thứ tám do Liên Hợp Quốc tài trợ. Cuộc họp dự kiến kéo dài trong 3 ngày.

Trong khi đó tại Sochi, Nga cũng diễn hội nghị thượng đỉnh Nga - Thổ Nhĩ Kỳ - Iran nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria khi cuộc chiến chống khủng bố sắp kết thúc.

Phát biểu lên lề cuộc gặp thượng định, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh rằng, tương lai của Syria sẽ không do các cường quốc nước ngoài quyết định, đồng thời nhấn mạnh rằng sự can thiệp của Mỹ và đồng minh vào các vấn đề của khu vực sẽ không thành công.

Ông Hassan Rouhani cho biết, Iran hy vọng sẽ tạo cơ sở cho Syria có một tương lai tốt đẹp hơn. Ông khẳng định, Iran luôn cảm thấy có trách nhiệm với tình hình trong khu vực, đồng thời lưu ý rằng kế hoạch của các cường quốc phương Tây hướng tới nằm trong khuôn khổ dự án Trung Đông mà Mỹ đã thực hiện nhiều năm qua./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.