Nhật Bản đóng băng 19 công ty Triều Tiên để tăng cường lệnh trừng phạt

(Baonghean.vn) - Ngày 15/12, Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố áp dụng thêm lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên bằng việc đóng băng 19 công ty của nước này nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Theo AP, đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết 19 công ty vừa bị đóng băng bao gồm các công ty tài chính, khoáng sản và xuất khẩu lao động…Nguồn tin nói thêm các công ty này cũng đã bị Mỹ trừng phạt.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản tiết lộ động thái này thể hiện cam kết của Tokyo đối với Hội đồng Bảo an Liên Hợp trong việc áp dụng lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân tới thăm nhà máy sản xuất mỹ phẩm Triều Tiên hồi cuối tháng 10. Ảnh: Reuters
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân tới thăm nhà máy sản xuất mỹ phẩm Triều Tiên hồi cuối tháng 10. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, trước đó, Nhật Bản cũng áp dụng hàng loạt lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng, cụ thể là đóng băng 9 tổ chức thuộc lĩnh vực ngân hàng, 26 cá nhân Triều Tiên. Trong khi đó, một số nguồn tin khác tiết lộ trên thực tế, danh sách trừng phạt của Tokyo đối với Bình Nhưỡng là 103 thực thể và 108 cá nhân với biện pháp đóng băng tài sản.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hồi tháng trước khẳng định trên Reuters, chính vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trở thành mối đe dọa nguy hiểm mà Bình Nhưỡng hoàn toàn phớt lờ cảnh báo của cộng đồng quốc tế, buộc nước này phải mạnh tay áp dụng các lệnh trừng phạt.

Thực tế, Triều Tiên đang chịu nhiều áp lực từ cộng đồng quốc tế sau các vụ phóng thử tên lửa mà mới nhất là vụ phóng thử đạn đạo Hwasong-15 hôm 29/11. Phía Mỹ còn gây áp lực đối với Trung Quốc nhằm buộc nước này chấm dứt các chuyến hàng vận chuyển dầu thô cho Triều Tiên sau mối đe dọa tên lửa mới nhất mà quốc gia Đông Bắc Á này gây ra./.

Tuệ Minh

(Theo Foxnews.com)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.