Rõ nét công tác giáo dục hướng nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng nay 24/6, các thí sinh bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013. Trời có mưa rải rác, thời tiết mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi cho các em làm bài. Hai môn Ngữ Văn và Lịch sử của ngày thi hôm qua đề ra được đánh giá là sát chương trình, bao quát được kiến thức đã học.

 

Tuy nhiên, theo em Hoàng Xuân Tiến (thí sinh dự thi vào trường THPT Đô Lương I): Đề vừa tầm đối với những bạn có học lực khá, nắm vững kiến thức; đề ra có phần phân loại trình độ học sinh. Đó cũng là nhận định chung của nhiều học sinh.


Rõ nét công tác giáo dục hướng nghiệp ảnh 1

Thí sinh hội đồng thi THPT Lê Viết Thuật nghiêm túc trong môn thi Toán

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được xác định có tính chất cạnh tranh quyết liệt, qua kỳ thi nhằm sàng lọc một cách kỹ càng đối tượng đầu vào các trường THPT. Do đó, ngoài việc tiến hành nghiêm túc công tác coi thi, chấm thi, kiên quyết xử lý học sinh vi phạm qui chế thì việc ra đề phản ánh đúng năng lực, trình độ, phân loại học lực học sinh là yêu cầu cần thiết. Cơ cấu đề ra ngoài kiến thức nền chung cho tất cả học sinh thì có một câu, hoặc một ý trong câu đó đòi hỏi các em phải có học lực khá, học chắc mới có thể đạt điểm tối đa. Ông Lê Văn Ngọ - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Kỳ tuyển sinh lớp 10 phải đạt được 4 yêu cầu: Đánh giá chất lượng giáo dục bậc THCS; sàng lọc, phân loại đối tượng học sinh để phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS; tuyển đầu vào đảm bảo chất lượng cho các trường THPT và cơ sở để các trường chuyên xét tuyển. Do đó, Sở chỉ đạo các hội đồng thi siết chặt kỷ luật; tăng cường thanh tra và thực hiện chấm thi nghiêm túc, khách quan.


Rõ nét công tác giáo dục hướng nghiệp ảnh 2
 

Nộp bài thi tại Hội đồng thi trường THPT Thái Lão

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 40.392 thí sinh đăng ký dự thi/47.398 học sinh lớp 9, như vậy, nhờ làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp nên có hơn 7.000 học sinh sau khi hoàn thành chương trình THCS đã chọn cho mình con đường đi học nghề, học trung cấp hoặc kiếm việc làm. Điều đó chứng tỏ, nhận thức của phụ huynh, học sinh về việc chọn lựa cho con em một hướng đi phù hợp, không bằng mọi cách đổ xô cho con học THPT, CĐ, ĐH. Và đó cũng là một tín hiệu vui trong phân công lao động xã hội, giảm áp lực “thừa thầy, thiếu thợ” hiện nay.

 

Theo kế hoạch tuyển sinh của Sở GD&ĐT thì chỉ có 38.645 em (chiếm 95,68% số thí sinh) được vào lớp 10, trong đó có 759 lớp công lập với 30.325 em (chiếm 75,08% số thí sinh); 133 lớp ngoài công lập với 5.780 em (chiếm 14,31% số thí sinh); 53 lớp bổ túc văn hoá với 2.540 em (chiếm 06,29% số thí sinh). Đồng nghĩa với việc phân định rõ ràng sự cạnh tranh vào hệ công lập và các hệ khác, và thường sau khi có kết quả, rất nhiều học sinh không trúng vào nguyện vọng của mình thường chờ năm sau thi tiếp hoặc lựa chọn cho mình một hướng đi khác phù hợp hơn.


Rõ nét công tác giáo dục hướng nghiệp ảnh 3
 

Thí sinh hội đồng thi THPT Nguyễn Sỹ Sách thoải mái sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Số lượng học sinh đăng ký dự thi lớp 10 ở một số địa phương giảm, nhiều em đăng ký theo học trường nghề, đó là một tín hiệu khả quan về công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh trong các trường học hiện nay.

Thanh Phúc

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.