Rớt đại học vì bị hack thông tin

Một thiếu niên đã đột nhập vào hệ thống thông tin của trường để thay đổi hồ sơ đăng ký của bạn cùng lớp, rồi cướp suất vào học đại học của bạn mình.

Chang Sheng, 19 tuổi, xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khó. Anh chàng đã cố gắng học tập ngày đêm để trở thành sinh viên của trường Đại học Shaanxi Normal. Tuy nhiên, một sự cố không may đã xảy ra.

“Tôi nhận được thông báo rằng mình không đậu vào trường. Tôi rất ngạc nhiên vì mình hoàn toàn đủ điểm”, Chang nói với tờ Huasang Daily địa phương: “Hơn nữa, trường vẫn còn thiếu chỉ tiêu tuyển sinh”.

Chang sau đó kiểm tra lại và phát hiện hồ sơ đăng ký của mình đã bị đổi sang trường Ludong tại thành phố Yên Đài.

Nghi ngờ một cậu bạn cùng lớp tên Guo đã giả mạo mình, sau khi Guo cho đăng tải lên mạng xã hội tấm hình nhập học vào trường Shaanxi Normal với điểm số thấp hơn, Chang và gia đình cậu đã báo cáo chuyện này với cảnh sát.

Sinh viên Chang Sheng
Sinh viên Chang Sheng

Cuối cùng, sau khi điều tra, Guo đã thừa nhận hành vi gian lận này. Guo đã đột nhập và thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký của Chang vì cả hai cùng đăng ký vào Shaanxi Normal, nhưng Chang lại đạt điểm số cao hơn. Guo sợ rằng điểm số quá cao của Chang sẽ loại mình khỏi danh sách trúng tuyển.

Cha của Chang nói rằng, gia đình Guo đã đề nghị bồi thường số tiền 100.000 tệ (khoảng 15.000 USD), hoặc giúp Chang có một công việc trong Quân đội, nhưng Chang đã từ chối tất cả vì điều duy nhất cậu muốn là được đi học.

“Tôi đã làm việc bán thời gian cả ngày tại một nhà máy thực phẩm, chỉ nghỉ nửa giờ để ăn trưa và nhận 73 tệ (khoảng 11 USD) mỗi ngày. Tôi làm việc cật lực chỉ với ước mong vào đại học. Nếu được học miễn phí, sẽ đỡ được gánh nặng tiền bạc cho cha mẹ tôi. Ngoài học đại học, tôi không cần điều gì khác”, Chang nói.

Chang Sa, một luật sự tại Bắc Kinh cho rằng đơn xin nhập học dưới dạng thông tin điện tử cũng là tài sản riêng tư, vì vậy mà Guo đã phạm tội xâm nhập quyền và thông tin trái phép.

Cảnh sát địa phương cho biết Guo đang bị tạm giam. Cha Guo nói rằng ông và vợ mình rất hối hận khi đặt quá nhiều áp lực học hành lên con trai.

“Tôi chỉ được biết tin này qua bạn cùng lớp của Guo, nó quá sợ hãi và không dám nói cho chúng tôi biết. Guo không phải là người duy nhất đáng trách. Đây còn là lỗi của chúng tôi”, cha Guo nói.

Giấy nhập học trường Shaanxi Normal của Chang. 
Giấy nhập học trường Shaanxi Normal của Chang. 

Sau thời gian làm rõ, cuối cùng Chang cũng được vào đại học Shaanxi Normal, thậm chí trên tờ giấy nhập học còn có chữ ký của 2 giáo sư cấp cao trong trường.

Chang cho biết: “Tôi mong mọi người tha thứ cho Guo. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ tù ai. Tất cả điều tôi muốn là được vào đại học và giờ nó đã thành hiện thực”.

Theo Zing.vn

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.