Sự kiện “nóng” của thế giới 24h qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Máy bay Mỹ cháy động cơ, đổ nhiên liệu xuống gần hồ Nhật Bản; Đảng cánh hữu AFD vượt SPD, trở thành đảng lớn thứ 2 ở Đức; Tổng thống ​Nga duy trì tỷ lệ ủng hộ lớn trong các cuộc thăm dò;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Máy bay Mỹ cháy động cơ, đổ nhiên liệu xuống gần hồ Nhật Bản

Ngay sau khi cất cánh, ngọn lửa bùng lên trong động cơ của máy bay chiến đấu F16 của Mỹ, buộc phi công phải đổ hai bình nhiên liệu. Ảnh: RT
Ngay sau khi cất cánh, ngọn lửa bùng lên trong động cơ của máy bay chiến đấu F16 của Mỹ, buộc phi công phải đổ hai bình nhiên liệu. Ảnh: RT
Sáng 20/2, một máy bay chiến đấu F16 thuộc căn cứ không quân Misawa của Mỹ đã bị cháy động cơ, buộc phải đổ bình nhiên liệu xuống khu vực gần hồ ở phía bắc Nhật Bản.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ngay sau khi máy bay chiến đấu F16 của Mỹ cất cánh, ngọn lửa bùng lên trong động cơ của máy bay, đã buộc phi công phải đổ hai bình nhiên liệu bên ngoài máy bay xuống khu vực ngay sát hồ Ogawara, nằm ở phía bắc căn cứ không quân Misawa.

2. Đảng cánh hữu AfD vượt SPD, trở thành đảng lớn thứ 2 ở Đức

Lãnh đạo Đảng SPD Martin Schulz (trái) trong cuộc họp ở Berlin ngày 16/10. Nguồn: AFP/TTXVN
Lãnh đạo Đảng SPD Martin Schulz (trái) trong cuộc họp ở Berlin ngày 16/10. Nguồn: AFP/TTXVN
Tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) đã lần đầu tiên vượt đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) và đây được xem là một cú sốc lớn với đảng trung tả.
Kết quả cuộc thăm dò mới nhất do Viện INSA tiến hành công bố trên nhật báo Bild (Hình ảnh) ngày 19/2 cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho AfD tiếp tục tăng, đạt mức 16%, trong khi con số này dành cho SPD tiếp tục xu hướng giảm, hiện chỉ còn 15,5%. 
3. Tổng thống Nga duy trì tỷ lệ ủng hộ lớn trong các cuộc thăm dò
Ông Putin luôn có tỷ lệ ủng hộ cao nhất. Nguồn: AFP/Getty Images
Ông Putin luôn có tỷ lệ ủng hộ cao nhất. Nguồn: AFP/Getty Images
Ngày 20/2, phóng viên TTXVN tại Matxcơvadẫn số liệu của cả Quỹ Ý kiến xã hội (FOM) cũng như Cơ quan Thăm dò dư luận (VSIOM), Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin luôn có tỷ lệ ủng hộ cao nhất và ổn định ở mức khoảng 70%.
Đáng nói là tỷ lệ ủng hộ của ông Putin cách rất xa tỷ lệ ủng hộ của các ứng cử viên đứng sau, ví dụ như ông Vladimir Zhirinovsky của đảng Dân chủ Tự do Nga - nhận được khoảng 6% ý kiến ủng hộ và ông Pavel Grudinin, đảng Cộng sản Nga, khoảng 7%.
4. Ấn Độ bắn thử tên lửa Agni II đạn đạo tự chế tạo từ đảo Abdul Kalam
Nguồn: hindustantimes
Nguồn: hindustantimes
Sáng 20/2, Ấn Độ đã thử tên lửa đạn đạo Agni II do nước này tự chế tạo từ đảo Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển bang Odisha của Ấn Độ.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết vụ thử tên lửa đất đối đất nêu trên được tiến hành ở bệ phóng của bãi thử tích hợp ở huyện Balasore vào khoảng 8 giờ 38 phút giờ địa phương (10 giờ 8 phút giờ Hà Nội).
5. Hàn Quốc sẽ vẫn tiến hành tập trận chung với Mỹ trong năm nay
Binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ trong cuộc tập trận chung tại Pocheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 65km về phía Đông Bắc, ngày 26-4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ trong cuộc tập trận chung tại Pocheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 65km về phía Đông Bắc, ngày 26/4. Nguồn: AFP/TTXVN
Ngày 20/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo quân đội nước này sẽ vẫn tiến hành các cuộc tập trận chung tại sở chỉ huy với Mỹ trong năm nay, dù bầu không khí hòa giải với Triều Tiên bắt nguồn từ Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 đang trên đà gia tăng.
Trong một báo cáo trình lên Quốc hội, bộ trên cho biết 2 nước đồng minh sẽ tiến hành các cuộc tập trận mang tên “Giải pháp then chốt” và “Người bảo vệ tự do Ulchi” nhằm phát triển “ý tưởng tác chiến 4D” để phát hiện, đánh chặn, tiêu diệt và tự vệ trước các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên. 
6. Israel bắt 2 phụ tá thân cận của Thủ tướng Netanyahu vì tham nhũng
Từ trái qua phải: Shlomo Filber, Shaul Elovitch, Nir Hefetz. Nguồn: ynetnews.com
Từ trái qua phải: Shlomo Filber, Shaul Elovitch, Nir Hefetz. Nguồn: ynetnews.com
Ngày 20/2, cảnh sát Israel thông báo đã bắt giữ hai phụ tá thân cận của Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu cùng năm quan chức điều hành cấp cao của tập đoàn viễn thông Bezeq trong khuôn khổ một cuộc điều tra tham nhũng mới. 
Các nghi phạm trên đã bị bắt giữ ngày 18/2, vài ngày sau khi cảnh sát tuyên bố có cơ sở để buộc tội ông Netanyahu nhận hối lộ, gian lận và lạm dụng niềm tin của công chúng. 
Trong số những người bị bắt có Nir Hefetz, cựu phát ngôn viên cho gia đình ông Netanyahu, và Shlomo Filber, một nhân vật thân tín từng được ông Netanyahu bổ nhiệm làm lãnh đạo Bộ Thông tin. Những người khác gồm cựu Giám đốc Bezeq Shaul Elovitch và các quan chức điều hành Bezeq. 
7. Nhật Bản đề cập về khả năng nước Anh tham gia CPTPP
Ông Kazuyoshi Umemoto, trưởng đoàn đàm phán của Nhật Bản về CPTPP. Nguồn: Reuters
Ông Kazuyoshi Umemoto, trưởng đoàn đàm phán của Nhật Bản về CPTPP. Nguồn: Reuters
Tờ Financial Times ngày 20/2 đưa tin ông Kazuyoshi Umemoto, trưởng đoàn đàm phán của Nhật Bản về CPTPP, vừa khuyến cáo rằng sẽ tốt hơn cho nước Anh nếu quốc gia này tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hơn là tìm kiếm một thỏa thuận thương mại song phương riêng với Nhật Bản.
Tuy nhiên, ông Umemoto khẳng định "hiệp định thương mại song phương Anh-Nhật là một ý tưởng và việc nước Anh tham gia CPTPP là một ý tưởng khác."
8. Xuất hiện tin đồn em gái ông Kim Jong-un đang mang bầu
Bà Kim Yo-jong bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: AFP
Bà Kim Yo-jong bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: AFP
Hãng tin Yonhap ngày  20/2, dẫn nguồn một tờ báo địa phương cho biết bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, đã tiết lộ với các quan chức Hàn Quốc chuyện mang bầu đứa con thứ hai.

Lời đồn dấy lên khi bà Kim liên tục xuất hiện với những chiếc áo vest rộng che bụng trong thời gian ở thăm Hàn Quốc từ ngày 9 đến 11/2.

Khi được hỏi về tin đồn này, một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul chưa nhận được bất cứ thông tin xác thực nào về tình trạng của bà Kim.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.