Tehran tuyên bố Nga và Iran không cần hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran đã tuyên bố rằng, các quốc gia bị trừng phạt có khả năng thực hiện các giao dịch trực tiếp.

659bf78185f54062d469dc99-2634.jpg
Ảnh minh hoạ: SOPA

RT hôm 8/1 cho biết, mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) Mohsen Karimi phát biểu rằng, nước này và Nga đã chính thức chuyển từ hệ thống thanh toán tài chính SWIFT của phương Tây sang cơ chế chuyển khoản liên ngân hàng trực tiếp.

Cụ thể, hãng thông tấn FARS đưa tin, ông Mohsen Karimi nói với Đài truyền hình nhà nước Iran hôm 7/1 (giờ địa phương) rằng, hệ thống trên cho phép các doanh nghiệp ở cả hai nước giao dịch bằng đồng nội tệ tương ứng của họ, thay vì sử dụng đồng đô la Mỹ hoặc đồng euro. Ông giải thích: “Chúng tôi đã liên kết mạng lưới thư tín tài chính của hai nước. Điều này có nghĩa là ngân hàng hai nước chúng tôi không còn cần đến Thụy Sĩ mới có thể liên lạc với nhau nữa và các ngân hàng thương mại của cả hai nước có thể thiết lập quan hệ môi giới với nhau. Nhà xuất khẩu Iran hiện có thể thu từ phía Nga bằng đồng rial và nhận tiền từ họ thông qua các ngân hàng Nga ở Iran”. Ông Karimi lưu ý rằng hệ thống này cũng cho phép thanh toán bằng đồng ruble của Nga.

SWIFT, có trụ sở tại Bỉ, là hệ thống chuyển tiền ngân hàng có độ bảo mật cao cho phép thực hiện các giao dịch tài chính trên toàn cầu. Mặc dù một số quốc gia có hệ thống chuyển tiền riêng nhưng hầu hết các giao dịch toàn cầu vẫn được thực hiện thông qua SWIFT. Năm ngoái, các ngân hàng chủ chốt của Nga đã bị ngắt kết nối khỏi mạng lưới này trong nội dung lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Các lệnh hạn chế của phương Tây đã buộc Nga phải tích cực thúc đẩy hệ thống thanh toán nội địa SPFS, lần đầu tiên được công bố khi Mỹ trừng phạt nước này vào năm 2014, xem đó là giải pháp thay thế cho SWIFT. Hệ thống này tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch tài chính giữa các ngân hàng trong nước và quốc tế, tính đến nửa đầu năm ngoái đã có 514 bên tham gia, trong đó có 131 tổ chức nước ngoài từ 15 quốc gia.

Iran và Nga đều là mục tiêu của các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Các nước này lần đầu tiên công bố kế hoạch loại bỏ các loại tiền tệ phương Tây khỏi các khu định cư chung và sử dụng các hệ thống tài chính thay thế trong thương mại vào năm 2022. Trong cuộc gặp giữa những người đứng đầu ngân hàng trung ương của họ vào cuối tháng trước, Tehran và Moskva đã ký một thỏa thuận chính thức hóa nguyện vọng này.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.