Tết ấm, Tết vui cho hộ nghèo

(Baonghen) - Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 đang cận kề, những ngày này, các địa phương, đơn vị trên mọi vùng miền của tỉnh từ miền ngược tới miền xuôi đang tất bật chuẩn bị các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, người nghèo với mong muốn họ sẽ đón một cái Tết thật ấm áp.

 Anh Trần Ngọc Thịnh là một trong 15 đoàn viên công đoàn của nhà máy gạch Tuynel Nghĩa Liên được Ban lãnh đạo nhà máy, Liên đoàn lao động huyện đến thăm và tặng quà trong dịp này chia sẻ: “Gia đình tôi có con nhỏ 5 tuổi bị bệnh máu trắng, nên tháng nào cháu cũng phải đi viện, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, được Liên đoàn lao động huyện, cán bộ công nhân nhà máy gạch thăm hỏi, chia sẻ cả về vật chất lần tinh thần, gia đình cũng không biết nói gì hơn, mong cháu mạnh khỏe để tôi yên tâm công tác”.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn trao quà Tết cho công nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn trao quà Tết cho công nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài gia đình anh Thịnh, trong đợt này được sự hỗ trợ của Liên đoàn lao động tỉnh, Liên đoàn lao động huyện cũng đã xây dựng được 3 căn nhà “Mái ấm công đoàn”. Chung với niềm vui trong dịp Tết đến Xuân về, gia đình anh  Lê Bá Bình, công đoàn UBND xã Nghĩa Phú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Được biết anh Bình bản thân sức khỏe yếu, phải nuôi vợ ốm đau. Cả gia đình sống trong ngôi nhà xuống cấp nặng, không đủ khả năng làm lại. Qua khảo sát tình hình thực tế tại cơ sở, LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn đã đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho gia đình anh. Anh Bình chia sẻ: “Từ nguồn hỗ trợ 30 triệu  đồng của LĐLĐ tỉnh, cùng sự gúp đỡ của Liên đoàn lao động huyện, công đoàn UBND xã hỗ trợ ngày công và hiện vật, số tiền còn lại do gia đình, anh em họ hàng đóng góp, hiện nay gia đình tôi đã xây được căn nhà cấp 4, khang trang, trên diện tích 50m2, với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong dịp Tết này tôi rất mừng vì mình đã có chỗ ở khang trang để đón tiếp bạn bè, con cháu đến chơi Tết”.

Bà Lê Thị Vinh, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: “Cùng với những hoạt động của LĐLĐ tỉnh. LĐLĐ huyện cũng đã triển khai cũng như chỉ đạo CĐCS tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động. Cụ thể, chỉ đạo CĐCS trực thuộc tham gia với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân” để người lao động đón Tết Nguyên đán với tinh thần vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm, an toàn và động viên người lao động tích cực lao động, sản xuất, chấp hành tốt nội quy, quy chế của đơn vị, doanh nghiệp bảo đảm an toàn trước, trong và sau tết. Quan tâm, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, nâng lương, chi trả lương, thưởng, phép năm trong dịp Tết, kế hoạch nghỉ Tết, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người lao động; chủ động phối hợp với các ngành chức năng giải quyết kịp thời những vướng mắc của người lao động tại cơ sở. Tặng quà đối với gia đình chính sách, gia đình có thân nhân bị tai nạn lao động nặng, tai nạn rủi ro, mắc các bệnh hiểm nghèo; đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Trao quà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn xã Châu Phong
Lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank Trao quà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn xã Châu Phong

Còn ở huyện miền biển Diễn Châu, trong những ngày Tết đến Xuân về, huyện đã có nhiều cố gắng chăm lo Tết cho gia đình nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, giúp mọi người dân, mọi gia đình được đón Tết Nguyên đán Bính Thân đầm ấm, yên vui.

Tết Bính Thân 2016 này, Thương binh Nguyễn Văn Tiếp, xóm 4 xã Diễn Phú phấn khởi vì được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. Là thương binh tỷ lệ thương tật tới 81%, sức khoẻ yếu nên hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngôi nhà cũ bị hư hỏng nặng không có điều kiện sửa chữa. Ngày 15/11/2015, Bộ Quốc phòng phối hợp BCH Quân sự Diễn Châu; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Vinh đã hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho thương binh Nguyễn Văn Tiếp. Đến nay sau 2 tháng khởi công, với sự giúp đỡ ngày công của cựu chiến binh, các tổ chức đoàn thể trong xóm, ngôi nhà với tổng trị giá 250 triệu đồng đã được khánh thành đưa vào sử dụng. Không thể nói hết niềm vui đối với ông Tiếp bởi từ nay gia đình ông không phải lo cảnh nhà cửa dột nát khi mưa gió. Ông chia sẻ: Đến hôm nay mới có được ngôi nhà mới đàng hoàng, tôi thực sự cảm động bởi sự giúp đỡ quan tâm của các ban ngành, đoàn thể. Tết này gia đình tôi chắc chắn có cái Tết vui tươi, đầm ấm 

Chung niềm vui như ông Tiếp, đến thăm ngôi nhà tình nghĩa của chị Phan Thị Niềm ở khối 1 Thị trấn Diễn Châu khi tổ thợ đang khẩn trương cho việc gia trét để chị có thể chuyển vào nhà mới trước Tết. Do bệnh tật, không có khả năng lao động nên chị được câu lạc bộ Tennít huyện hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng ngôi nhà cấp 4 có diện tích 50m2. Niềm vui chuẩn bị có nhà mới nên chị như khỏe ra. Chị chia sẻ: Ngôi nhà thực sự là niềm động viên, động lực lớn để tôi vượt qua bệnh tật, khó khăn trong cuộc sống.

Nhóm phượt Thiện Nguyện Trao quà cho học sinh điểm trường Tiểu học Cà Moong,  Xốp Cháo (Tương Dương).
Nhóm phượt Thiện Nguyện trao quà cho học sinh điểm trường Tiểu học Cà Moong, Xốp Cháo (Tương Dương).

Để  “mọi người, mọi nhà đều có tết”, hàng năm huyện Diễn Châu luôn quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo. Theo đó thì tết Nguyên đán năm nay, Diễn Châu sẽ huy động số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng để tặng 1600 suất quà, trong đó MTTQ là 300 suất, mỗi suất 500.000 đồng. Trong số doanh nghiệp đăng ký tặng với số quà nhiều có Công ty TNHH Hoàng Sơn 200 suất, trị giá 100 triệu đồng...Bên cạnh đó, UBND huyện và các cơ quan chức năng cũng huy động mọi nguồn lực chung tay chăm lo tết cho 8.529 người có công với cách mạng và hơn 5000 đối tượng bảo trợ xã hội. 

Ông Trần Xuân Hải – Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Diễn Châu, cho biết: Năm nay công tác chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện bài bản hơn mọi năm. Sau khi phát động các cơ quan, ban ngành cấp huyện đã đăng ký số lượng quà và tổ chức cho cán bộ, công nhân viên chức trực tiếp thăm, tặng tận các gia đình. Ngoài việc phát động trong toàn huyện  còn phối hợp với Hội chữ thập đỏ gửi thư ngỏ tới các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà tài trợ trực tiếp tiếp cận, thăm, tặng quà và động viên các hộ nghèo, người kém may mắn, ưu tiên hộ nghèo, già cả neo đơn chính sách, gia đình nghèo tàn tật, trẻ mồ côi cả cha mẹ với mục tiêu không để gia đình nào thiếu tết.

Một mùa Xuân mới nữa lại về mang theo nhiều niềm tin và hy vọng, Xuân mới lại càng có ý nghĩa hơn khi truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc được người dân trong tỉnh phát huy. Chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết bằng những việc làm cụ thể, sẽ góp phần giúp mọi người ấm lòng hơn để đón một mùa Xuân mới vui tươi.

Minh Thái - Mai Giang

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.