Thầy phù thủy nổi tiếng dự đoán vận mệnh Mỹ - Triều năm 2018 và quốc gia vô địch World Cup

Theo Song Hy (vtc.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thầy phù thủy nổi tiếng người Mexico Antonio Vazque tiên đoán 2018 là năm sóng yên bể lặng trong quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ.

Vazque là thầy tiên tri nổi tiếng ở Mexico với những tiên đoán của ông vào đầu năm về các lĩnh vực khác nhau từ chính trị cho tới những nhân vật nổi tiếng.

Trong những ngày đầu của năm 2018, người tự xưng là "Grand Warlock" của Mexico khẳng định rằng cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dù có căng thẳng đến đâu cũng sẽ không thổi bùng lên một cuộc chiến hạt nhân. 

Thầy phù thủy nổi tiếng dự đoán vận mệnh Mỹ - Triều năm 2018 và quốc gia vô địch World Cup ảnh 1

Thầy phù thủy nổi tiếng người Mexico Antonio Vazque.  

Cũng theo thầy phù thủy này, năm 2018 sẽ là một năm không may mắn đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Brazil Michel Temer và trùm ma túy Mexico Joaquin Guzman.

Nhưng đây sẽ là một năm may mắn với Đức khi nhà đương kim vô địch World Cup sẽ đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết tại Nga vài tháng tới đây.

Tuy nhiên, người ta cũng hoài nghi không ít về những lời sấm truyền của thầy phù thủy người Mexico bởi trong quá khứ ông từng đưa ra những đoán không chính xác. Năm 2016, ông khẳng định Tổng thống Trump sẽ thua trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng cộng hòa và trùm ma túy "El Chapo" sẽ bị giết.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.