Thế giới ẩm thực đồi rừng giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Nhà hàng Ngọc Sơn có địa chỉ tại số 135 - đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hưng Dũng - thành phố Vinh), nằm khu vực phía Đông thành phố, cửa ngõ giao thoa tuyến đường ven Sông Lam kết nối trực tiếp vùng du lịch biển Cửa Lò với khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố. Với vị trí tọa lạc trên lòng hồ, thoáng đãng, đẹp, yên tĩnh, là điểm đến lý tưởng của nhiều thực khách khi về với Nghệ An.

Nhà hàng Ngọc Sơn có địa chỉ tại số 135 đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh tọa lạc trên lòng hồ với thiết kế nổi độc đáo, hiện đại, không gian ấm cúng, sang trọng. Ảnh: Đức Anh
Nhà hàng Ngọc Sơn có địa chỉ tại số 135 đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh tọa lạc trên lòng hồ với thiết kế nổi độc đáo, hiện đại, không gian ấm cúng, sang trọng. Ảnh: Đức Anh
Khuôn viên sân vườn của nhà hàng Ngọc Sơn được thiết kế độc đáo, thoãng đãng sẽ đem đến cho khách hàng những giây phút thư giãn thoải mái và đáng nhớ bên người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Thực khách được trải nghiệm không gian đặc trưng của nhà hàng về đêm. Ảnh: Đức Anh
Khuôn viên sân vườn của nhà hàng Ngọc Sơn được thiết kế độc đáo, thoáng đãng sẽ đem đến cho khách hàng những giây phút thư giãn thoải mái và đáng nhớ bên người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Thực khách được trải nghiệm không gian đặc trưng của nhà hàng về đêm. Ảnh: Đức Anh
Ông chủ trẻ Trần Huy Sơn (SN 1979) là người khá am hiểu về văn hóa ẩm thực, chính anh đã tạo được sức lan tỏa về thương hiệu các món ăn đặc sản đồi rừng xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh
Ông chủ trẻ Trần Huy Sơn (SN 1979) là người khá am hiểu về văn hóa ẩm thực, chính anh đã tạo được sức lan tỏa về thương hiệu các món ăn đặc sản đồi rừng xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh
Đội ngũ đầu bếp của nhà hàng chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thực khách khó tính nhất. Ảnh: Đức Anh
Đội ngũ đầu bếp của nhà hàng chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thực khách khó tính nhất. Ảnh: Đức Anh
Nhiều món ăn biển, rừng được chế biến đảm bảo chất lượng, bài trí hấp dẫn mang đến nhiều cảm giác mới lạ, hấp dẫn thực khách. Ảnh: Đức Anh
Nhiều món ăn biển, rừng được chế biến đảm bảo chất lượng, bài trí hấp dẫn mang đến nhiều cảm giác mới lạ, hấp dẫn thực khách. Ảnh: Đức Anh
Nhiều món ăn ngon bổ dưỡng sẽ đem đến sự hài lòng cho thực khách như cá leo, cá mát chiên, gà cỏ rang muối... Ảnh: Đức Anh
Nhiều món ăn ngon bổ dưỡng sẽ đem đến sự hài lòng cho thực khách như cá leo, cá mát chiên, gà cỏ rang muối... Ảnh: Đức Anh
Đặc sản gà chọi thơm ngon, bổ dưỡng. Ảnh: Đức Anh
Đặc sản gà chọi thơm ngon, bổ dưỡng. Ảnh: Đức Anh
Nhiều món ăn mang hương vị đồng quê như vịt om sấu được chế biến theo công thức độc đáo và mới lạ. Ảnh: Đức Anh
Nhiều món ăn mang hương vị đồng quê như vịt om sấu được chế biến theo công thức độc đáo và mới lạ. Ảnh: Đức Anh
Đội ngũ đầu bếp, nhân viên có nhiều kỹ năng, thân thiện, hiếu khách, luôn biết lắng nghe và phục vụ khách hàng. Ảnh: Đức Anh
Đội ngũ đầu bếp, nhân viên thân thiện, hiếu khách, tận tình chu đáo. Ảnh: Đức Anh
Một không gian đầm ấm, sang trọng, chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp, đối tượng khách hàng khi đến với Nhà hàng Ngọc Sơn. Ảnh: Đức Anh
Một không gian đầm ấm, sang trọng, chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp, đối tượng khách hàng khi đến với Nhà hàng Ngọc Sơn. Ảnh: Đức Anh
Nhà hàng Ngọc Sơn - Nơi níu giữ bước chân của nhiều thực khách khó tính sành ẩm thực xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh
Nhà hàng Ngọc Sơn - Nơi níu giữ bước chân của nhiều thực khách khó tính sành ẩm thực xứ Nghệ. Ảnh: Đức Anh

                                                                                                                              Nhóm phóng viên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.