VSIP Nghệ An thành công sẽ đem lại lợi ích to lớn cho cả Việt Nam và Singapore! (*)

(Baonghean.vn)- Ngày 16/9, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An. Dự lễ khởi công Dự án VSIP Nghệ An, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu quan trọng, đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo Nghệ An, của các nhà đầu tư để làm tốt công tác chuẩn bị để đưa VSIP 7 vào Nghệ An. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng và đánh giá cao tầm vóc, ý nghĩa khi VSIP Nghệ An đi vào hoạt động.

Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi lễ:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các nhà đầu tư về công tác chuẩn bị để VSIP Nghệ An được diễn ra tốt đẹp, hứa hẹn tạo chuyến mạnh về kinh tế - xã hội không chỉ của Nghệ An, cả khu vực, của nước ta, mà còn góp phần đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và Singapore
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các nhà đầu tư về công tác chuẩn bị để đủ điều kiện khởi công VSIP Nghệ An - dự án rất quan trọng.

Thưa Ngài Lim Hưng Kiang, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore - Đại diện Chính phủ Nước cộng hòa Singapore!

Thưa quý vị và các bạn!

Trong không khí cả nước ta, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đầy phấn khởi tự hào, kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là  Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, hôm nay chúng ta rất vui mừng có mặt tại Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, để tham dự lễ khởi công Dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Việt Nam – Singapore (VSIP) tại Nghệ An. Đây là dự án thứ 7 trong chuỗi các dự án đầu tư thành công của Liên doanh Tập đoàn Semb-corp và Tổng Công ty Becamex Bình Dương.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn Chính phủ Singgapore, ngài Thủ tướng Lý Hiển Long, đã tạo thuận lợi cho Tập đoàn Semb-corp đầu tư tại Việt Nam. Tôi cũng đánh giá cao nỗ lực của Lãnh đạo Nghệ An, các nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành nhiều công tác chuẩn bị để hôm nay đủ điều kiện chính thức khởi công xây dựng Dự án có ý nghĩa rất quan trọng này.

Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn!

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singgapore ngày càng phát triển tốt đẹp. Đem lại lợi ích cho cả hai bên, Singapore luôn là một trong những đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Trong 10 năm qua thương mại hai chiều Việt Nam và Singapore tăng bình quân 20%/năm. Năm 2014 thương mại hai chiều hai nước đạt gần 10 tỷ USD, năm 2015 này có khẳ năng đạt khoảng 11 tỷ USD. Singapore luôn là nhà đầu tư trực tiếp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, đang là nước có vốn đầu tư đứng thứ 3 tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký tại Việt Nam đến hôm nay là 33 tỷ USD Mỹ. Một điều hết có ý nghĩa, tôi xin nhấn mạnh, các dự án của Singapore đầu tư tại Việt Nam đều thành công.

Sau gần 20 năm kể từ khi thiết lập Khu VSIP đầu tiên ở tỉnh Bình Dương (năm 1996), lần lượt 6 Khu VSIP khác đã phát triển thành công trên cả 3 Miền của Việt Nam với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, môi trường thân thiện và đã nhanh chóng thu hút được nhiều nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đem lại lợi ích cho cả hai bên Việt Nam - Singapore.

Tôi đánh giá cao việc Tập đoàn Sem-corp đã quyết định chọn Nghệ An để phát triển VSIP thứ 7 - Dự án tổ hợp khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ có diện tích 1.475 ha, trong đó giai đoạn 1 với có diện tích 750 ha với Tổng mức đầu tư 1.657 tỷ đồng. Khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Theo báo cáo của chủ đầu tư thì dự kiến VSIP Nghệ An có sức thu hút tổng vốn đầu tư khoảng 8 tỷ USD và tạo ra khoảng 150.000 việc làm tại VSIP 7 này.

Để VSIP 7 tại Nghệ An thành công, trở thành hiện thực thực sự tiếp nối thành công của các VSIP khác, tôi đề nghị Lãnh đạo các ngành, các cấp của tỉnh Nghệ An và nhân dân trong khu vực Dự án phối hợp tốt với chủ đầu tư để bảo đảm thực hiện Dự án đúng pháp luật, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, bảo vệ tốt môi trường, và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân địa phương.

Thưa quý vị đại biểu và các bạn!

Tôi xin nhấn mạnh, dự án này thành công không chỉ phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An, của khu vực, cả nước ta, đem lại lợi ích cho cả hai bên Việt Nam - Singapore, và góp phần tăng cường đối tác chiến lược, thỏa thuận kết nối hai nền kinh tế giữa Việt Nam và Singapore.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng các nhà đầu tư có mặt tại lễ khởi công
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại lễ khởi công dự án VSIP Nghệ An ngày 16/9 tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. 

Thưa các đồng chí, quý vị đại biểu!

Việt Nam và Singapore, cùng các nước ASEAN đang phấn đầu hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015. Việt Nam – Singapore  đang tích cực cùng các hợp tác nỗ lực đàm phán, đang ở giai đoạn kết thúc hoàn thành việc đàm phán Hiệp định TPP - một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với tiêu chuẩn cao – Hiệp định thương mại xuyên Á Thái Bình dương TPP. Tôi muốn nhấn mạnh điều này để gửi thông điệp đến các nhà đầu tư rằng môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn, thuận lợi hơn rất nhiều và không thua kém bất cứ một nước nào trong khu vực về môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư. Đây là cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư vào VSIP Nghệ An, vào Việt Nam.

Thay mặt chính phủ Việt Nam tôi đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua rất nhiều khó khăn của quân dân Nghệ An trong chặng đường thực hiện kế hoạch 5 năm qua 2011-2015 và đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế của Nghệ An tính bình quân trong 5 năm qua 2011-2015 tăng trưởng 7,9% một năm, tính theo cách tính mới, loại trừ các yếu yếu tố tính trùng trước đây. Đời sống của người dân ở Nghệ An ngày càng được cải thiện về mọi mặt, đặc biệt là hộ nghèo ở Nghệ An giảm bình quân trong 5 năm qua giảm gần 3%/năm, riêng các huyện miền núi giảm bình quân 5%/năm, đây là con số có ý nghĩa phản ánh sự phát triển bền vững của nước ta. Đảng bộ, quân dân đoàn kết ý chí, chính trị - xã hội ổn định, nhiều cách làm hay, nhiều mô hình tốt rất đáng trân trọng, rất đáng phát huy, tạo ra tiền đề cho Nghệ An phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn trong thời gian qua.

Thay mặt Chính phủ tôi xin chúc các đồng chí, chúc Đảng bộ, quân và dân Nghệ An tiến hành thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, các kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa Nghệ An phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Xứng đáng với truyền thống vẻ vang tốt đẹp của mình, xứng đáng với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu!

Nghệ An chúng ta phải quyết tâm, phải phấn đấu thực hiện thành công lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm Nghệ An năm 1961, đó là toàn tỉnh phấn đấu, đồng tâm hiệp lực đưa Nghệ An trở thành tỉnh kiểu mẫu và mau trở thành tỉnh khá nhất miền Bắc, để Nghệ An chúng ta luôn xứng đáng với lòng tin yêu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Xin chúc VSIP Nghệ An thành công, chúc tập đoàn VSIP tiếp tục phát triển. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để VSIP phát triển.

Kính chúc quý vị đại biểu, đồng chí đồng bào sức khỏe, hạnh phúc!

Xin cảm ơn!

(* Tít bài do Báo Nghệ An đặt)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.