"Tiếp sức" cho doanh nghiệp hội nhập TPP

(Baonghean.vn) Trước những cơ hội và thách thức đan xen khi Việt Nam gia nhập Asean và TPP, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã có nhiều định hướng, lãnh đạo các cấp ủy cơ sở cùng với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, không bị động trước “sân chơi” lớn.

Nói về TPP, nhiều doanh nghiệp Nghệ An khẳng định, còn đó ngổn ngang những âu lo, thách thức nhưng trên hết là tinh thần hứng khởi đón nhận những cơ hội mới. Đặc biệt là khi Đại hội XII của Đảng, Đại hội khóa XVIII Đảng bộ tỉnh và Đại hội khóa V Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An đã thành công rực rỡ, vạch ra chiến lược, định hướng phát triển rõ ràng, khẳng định rõ vai trò của các doanh nghiệp là mũi nhọn trong sự phát triển kinh tế của đất nước, quê hương.

Đồng chí Phan Huy Hoàng – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty CP Vận tải ô tô 5 thắng thắn chia sẻ: “Những định hướng được vạch ra không nặng lý thuyết mà rất thiết thực, sâu sát với tình hình hoạt động của các nhóm doanh nghiệp. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, chúng tôi rất phấn khởi khi Đảng ủy Khối Doanh nghiệp mời Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường và lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp đối thoại với các doanh nghiệp. Tiếp đó, hàng tháng, UBND tỉnh và các ngành cũng duy trì hình thức này. Các buổi đối thoại minh bạch, quyết liệt, thẳng thắn, qua đó, nhiều chính sách về thuế, về đất đai và các thủ tục hành chính được đẩy nhanh hơn; các vấn đề khó khăn của từng dự án, từng doanh nghiệp lần lượt được tháo gỡ ”.

Bốc dỡ hàng tại Công ty CP vận tải ô tô 5
Bốc dỡ hàng tại Công ty CP vận tải ô tô 5

Đồng chí Phan Huy Hoàng dẫn chứng, Đảng bộ Công ty CP Vận tải Ô tô số 5 với 3 mảng kinh doanh chính, gồm vận tải, đào tạo lái xe và kho bãi, thì cùng với việc hội nhập Asean, TPP, các dự án, các khu công nghiệp được triển khai đầu tư mới trên địa bàn tỉnh, nhất là dự án VSIP đang tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp về kinh doanh vận tải.

Đi tắt, đón đầu cơ hội, sau Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy công ty đã tham gia cùng với HĐQT và Ban Giám đốc đề ra phương án sản xuất kinh doanh, trong đó yếu tố được quan tâm là đầu tư trang bị thêm một số phương tiện, nâng cao chất lượng các dịch vụ vận tải, dịch vụ đào tạo và kho bãi, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đồng thời mở hướng đầu tư kinh doanh dịch vụ thương mại, gồm xăng dầu, vật tư ô tô, vừa phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp, vừa kinh doanh. Bên cạnh đó, cấp ủy chú trọng phối hợp với chuyên môn tăng cường trao đổi, đối thoại với người lao động, xây dựng mối quan hệ, thông tin hai chiều, xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận. Kết quả, chất lượng và năng suất lao động được tăng lên, các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra đều rất khả quan.

Sản xuất bao bì tại Công ty TNHH Tân Khánh An
Sản xuất bao bì tại Công ty TNHH Tân Khánh An

Đồng chí Phan Thị Hoan – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An, cho biết: “Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước các cấp, quá trình vận động của doanh nghiệp và những cơ hội, thách thức do cộng đồng Asean và Hiệp định TPP mang lại để tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng cấu trúc lại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn, đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, đổi mới công tác quản trị, điều hành, nâng cao năng suất lao động, lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị”.

Với 133 TCCSĐ được chia làm 7 nhóm, ngành, lĩnh vực, Đảng ủy khối cũng đã tăng cường giao ban theo khối, từ đó kịp thời nắm bắt tình hình khó khăn của từng ngành để kiến nghị với tỉnh xử lý, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong ngành hỗ trợ cùng nhau phát triển. Rõ ràng, những chuyển động ở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp sau đại hội đang nhằm tới việc tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp phát triển, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.   

Làm bầu giống cao su ở Nông trường Thanh Đức (Thanh Chương) thuộc Công ty Cổ phân Đầu tư và Phát triển cao su Nghệ An
Làm bầu giống cao su ở Nông trường Thanh Đức (Thanh Chương) thuộc Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cũng đã chú trọng đổi mới công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp. Trong đó, quan tâm sắp xếp, củng cố các tổ chức Đảng khó khăn theo từng nhóm để có các biện pháp, giải pháp tác động phù hợp; quan tâm lãnh đạo, phát huy dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp; tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp với người lao động, tạo sự minh bạch, xây dựng mối đoàn kết nội bộ và huy động sức lực trí tuệ đóng góp của cán bộ, người lao động cho sự phát triển doanh nghiệp.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình thu hút, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt kế cận có năng lực, trí tuệ và trách nhiệm vì lợi ích của doanh nghiệp và người lao động, đưa doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đề ra chỉ tiêu đến năm 2020 thu ngân sách trên địa bàn đạt 25.000 - 30.000 tỷ đồng... Cùng với đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp khóa V cũng đề ra, tốc độ tăng trưởng bình quân ở các doanh nghiệp là 11 – 13%; hàng năm có 90% trở lên doanh nghiệp làm ăn có lãi; 90% lao động trong các doanh nghiệp có việc làm thường xuyên, thu nhập người lao động tăng 10%/năm... Để đảm bảo con số này, đòi hỏi sự năng động, nỗ lực lớn của doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp trong Đảng bộ khối nói riêng.

Mai Hoa

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.