​Cán bộ được làm gì khi dân chây ỳ nộp thuế?

Câu chuyện một quán ăn không nộp thuế 3  tháng, cán bộ thuế phải xuống tận quán làm việc và nói khách thông cảm hôm khác vào ăn tạo nhiều dư luận trái chiều.

​Cán bộ được làm gì khi dân chây ỳ nộp thuế?
Quán ăn không nộp thuế, cán bộ thuế xuống tận quán nói khách thông cảm hôm khác vào ăn.

Bên cạnh hàng loạt chia sẻ băn khoăn về cách làm của cơ quan thuế, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc nộp thuế là nghĩa vụ của người kinh doanh và việc chậm trễ sẽ gây khó khăn cho cả hai bên.

Nhiều câu hỏi được đặt ra: Cán bộ thuế được quyền làm gì khi hộ kinh doanh chây ỳ không nộp thuế? Khi nào cơ quan chức năng có quyền tiến hành cưỡng chế tài sản? Nếu không đồng tình hoặc có thắc mắc với số tiền thuế phải đóng thì người dân có quyền làm gì?...

Cán bộ được làm gì khi dân chây ỳ nộp thuế?

Theo tiến sĩ - luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, căn cứ điều 106 Luật quản lý thuế năm 2006 đã được sửa đổi bổ sung, người chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Điều 92 Luật quản lý thuế cũng quy định trường hợp hộ kinh doanh nói riêng, người nộp thuế nói chung nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế thì người có thẩm quyền có quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế, yêu cầu phong tỏa tài sản, khấu trừ lương hay thu nhập, kê biên, bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật,…

"Cơ quan quản lý thuế chỉ được quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế nêu trên để tiến hành cưỡng chế người chậm nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Hành vi của cán bộ thuế đứng trước cửa quán, mời khách sang chỗ khác là trái quy định pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh bị thiệt hại có thể yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại mà mình phải chịu", luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch nói. 

Luật sư Phạm Công Út, Đoàn luật sư TP.HCM, cho rằng đóng thuế là nghĩa vụ phải chấp hành của công dân, doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp làm sai sẽ bị điều chỉnh bởi những quy định pháp luật. 

Người nộp thuế không nên tìm mọi cách để tiến hành chậm, trốn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế.

Còn nếu người thi hành công vụ làm sai thì người dân, doanh nghiệp có quyền khởi kiện.

Người dân có quyền làm gì khi thắc mắc về tiền thuế?

Trong trường hợp có khúc mắc về vấn đề thuế, theo các luật sư, người dân có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại quyết định của cơ quan quản lý thuế, xem xét hành vi hành chính của công chức quản lý thuế khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Ngoài ra, trong trường hợp cho rằng việc giải quyết khiếu nại chưa đúng quy định pháp luật hoặc cho rằng quyết định của cơ quan quản lý thuế, hành vi hành chính của công chức quản lý thuế là không đúng quy định pháp luật thì có thể tiến hành khởi kiện tại tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền để giải quyết vụ việc.

Các nước xử phạt việc chậm nộp thuế ra sao?

Tại Mỹ, ngày 15-4 hằng năm là hạn chót để đại đa số người dân và doanh nghiệp nộp thuế và tờ phiếu khai thuế.

Theo thông tin từ Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service - IRS), người nào không nộp phiếu khai thuế trước ngày 15-4 thì trong mỗi tháng sau đó người ấy sẽ phải nộp phạt số tiền bằng 5% số thuế chưa trả, tính luôn cả tháng nộp trễ.

Khoản phí này sẽ được cộng dồn kể từ ngày hạn chót nộp phiếu khai thuế, giá trị cộng dồn không vượt quá 25% tổng số thuế chưa nộp.

Người dân có thể yêu cầu gia hạn thời gian nộp phiếu khai thuế với điều kiện trả 90% hoặc hơn số thuế người đó còn nợ và đến ngày được gia hạn phải thanh toán toàn bộ số thuế còn nợ.

Trong trường hợp không trả thuế đúng hạn, người dân sẽ bị phạt 0,5% số thuế còn nợ và cộng dồn đến khi nào người ấy trả thuế đầy đủ.

Người nào vi phạm cả hai điều trên sẽ phải đóng phạt ở mức 5% số thuế còn nợ.

Có thể thấy, việc không nộp phiếu khai thuế đúng thời hạn sẽ bị phạt nhiều tiền hơn việc không trả thuế đúng thời hạn.

Do vậy, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ khuyên người dân nên nộp phiếu khai thuế đúng hạn, kể cả trong trường hợp không có khả năng chi trả. Trong trường hợp đó, IRS sẽ trợ giúp các khoản vay hằng tháng.

Tại Malaysia - một quốc gia Đông Nam Á như VN, nếu không trả thuế đúng hạn, người dân sẽ phải nộp phạt số tiền bằng 10% số thuế còn nợ và sau mỗi 30 ngày phải nộp thêm số tiền bằng 5% số tiền còn nợ.

Ngoài ra, đất nước này cũng xử phạt rất nghiêm những trường hợp cố tình trốn thuế. Một số tội danh có thể bị bỏ tù như: không nộp phiếu khai thuế, không thông báo khi có thay đổi thu nhập, trợ giúp hoặc xúi giục người khác trốn thuế, âm mưu trốn ra nước ngoài khi chưa thanh toán hết thuế,…

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...