Thủ tướng Phần Lan nêu điều kiện để EU dỡ bỏ trừng phạt chống Nga

Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila đã nêu ra những điều kiện để EU hủy bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Thủ tướng Phần Lan nêu điều kiện để EU dỡ bỏ trừng phạt chống Nga
Thủ tướng Phần Lan nêu điều kiện để EU dỡ bỏ trừng phạt chống Nga

"Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt chỉ có thể với điều kiện được sự chấp thuận nhất trí của EU, mà điều đó sẽ không xảy ra chừng nào chưa hoàn thành thỏa thuận Minsk", Thủ tướng Sipila tuyên bố. Thủ tướng Phần Lan đánh giá một cách hoài nghi về khả năng hủy bỏ trừng phạt, vẫn bởi lý do chính là thiếu vắng tiến bộ trong việc thực hiện các thỏa thuận Minsk.

Còn Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao và quan chức ẩn danh cho biết, Liên minh châu Âu dự định sẽ gia hạn 6 tháng áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga, sau cuộc gặp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Brussels sắp tới.

Tuy nhiên về việc tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt thì trong EU cũng không đồng thuận. Một số quốc gia, trong đó có Hy Lạp, Italia, Tây Ban Nha, Phần Lan và Hungary đang nói về trừng phạt một cách miễn cưỡng thấy rõ.

Theo Sputnik

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.