Tín hiệu tích cực từ đề án phân luồng học sinh ở xã Lượng Minh (Tương Dương)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đối với xã Lượng Minh (Tương Dương), do trình độ dân trí và mặt bằng chất lượng giáo dục còn hạn chế nên vấn đề phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS có ý nghĩa hết sức quan trọng, sẽ góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo.

Phân luồng để nâng cao chất lượng

Trong những năm qua, công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS của xã Lượng Minh còn những bất cập, khó khăn. Theo số liệu khảo sát, tổng hợp giai đoạn từ năm 2014 - 2018 của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lượng Minh, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học chuyên nghiệp và học nghề (theo luồng thứ 3) rất thấp (từ 0% - 3,6%), tỷ lệ vào học THPT theo chương trình giáo dục thường xuyên (theo luồng 2) là 0%.

Lãnh đạo xã Lượng Minh (Tương Dương) vào bản vận động phụ huynh tạo điều kiện cho con em đến trường. Ảnh: CSCC

Lãnh đạo xã Lượng Minh (Tương Dương) vào bản vận động phụ huynh tạo điều kiện cho con em đến trường. Ảnh: CSCC

Để công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS ở địa phương thực sự đạt hiệu quả, UBND xã Lượng Minh đã triển khai Đề án “Đẩy mạnh phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn xã Lượng Minh giai đoạn 2019 - 2024 và những năm tiếp theo”.

Mục đích của đề án là xây dựng phương án, giải pháp nhằm đẩy mạnh phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tình hình mới.

Giờ thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc quê xã Lượng Minh (Tương Dương). Ảnh: Công Khang

Giờ thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc quê xã Lượng Minh (Tương Dương). Ảnh: Công Khang

Đồng thời, phân luồng sau THCS giúp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, điều chỉnh hợp lý cơ cấu nhân lực, tránh lãng phí trong giáo dục, tạo cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người phù hợp với năng lực, điều kiện mỗi cá nhân và nhu cầu lao động của xã hội.

“Thực hiện phân luồng học sinh sau tốt nghiệp sau THCS đúng hướng sẽ giúp mặt bằng chất lượng giáo dục phổ thông được nâng lên, cơ cấu nhân lực được cải thiện, tránh lãng phí. Do vậy, triển khai Đề án “Đẩy mạnh phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở tại xã Lượng Minh giai đoạn 2019 - 2024” là thực sự cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Lượng Minh nói riêng và huyện Tương Dương nói chung”.

Thầy Trần Hưng Thái - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Lượng Minh

Chuyển biến tích cực

Để triển khai Đề án “Đẩy mạnh phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS tại xã Lượng Minh giai đoạn 2019 - 2024”, năm 2019 xã Lượng Minh thành lập Ban Chỉ đạo gồm 26 thành viên.

Sinh viên quê ở xã Lượng Minh (Tương Dương) học tập tại Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc nhiều em đạt kết quả tốt, được nhà trường khen thưởng. Ảnh: CSCC

Sinh viên quê ở xã Lượng Minh (Tương Dương) học tập tại Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc nhiều em đạt kết quả tốt, được nhà trường khen thưởng. Ảnh: CSCC

Hàng năm, vào dịp đầu năm học, UBND xã Lượng Minh thành lập các tổ công tác để tuyên truyền, vận động học sinh đến trường và tuyên truyền nội dung đề án phân luồng. Bên cạnh đó, các tổ công tác còn trực tiếp đến tận các hộ gia đình gặp khó khăn để lắng nghe nguyện vọng, trao đổi và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Qua đó, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và phụ huynh học sinh trong việc giúp con em chọn nghề phù hợp. Ngoài ra, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lượng Minh cũng tổ chức các buổi ngoại khóa và phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức các chuyên đề tư vấn, hướng nghiệp cho các em học sinh lớp 9.

Đề án phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS ở xã Lượng Minh mở ra triển vọng giải quyết việc làm cho nhiều người trẻ. Ảnh: CSCC

Đề án phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS ở xã Lượng Minh mở ra triển vọng giải quyết việc làm cho nhiều người trẻ. Ảnh: CSCC

Tháng 4 năm 2022, UBND xã Lượng Minh đã tham mưu cho UBND huyện Tương Dương tổ chức buổi làm việc với Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện trong công tác đào tạo văn hóa THPT, đào tạo nghề và công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Trong đó, chọn xã Lượng Minh làm mô hình thí điểm đào tạo nghề theo mô hình 9+ liên thông từ hệ Trung cấp lên hệ Cao đẳng (đào tạo nghề kết hợp với đạo tạo văn hóa THPT). Trên cơ sở đó, khóa học 2019 - 2020 có 38 em đăng ký ban đầu theo học tại Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng, trong số đó có 21 em đã tốt nghiệp trung cấp.

UBND xã Lượng Minh tổ chức tổng kết, đánh giá sau 3 năm triển khai Đề án phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. Ảnh: Công Khang

UBND xã Lượng Minh tổ chức tổng kết, đánh giá sau 3 năm triển khai Đề án phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. Ảnh: Công Khang

Khóa học 2020 - 2021 có 32 em đăng ký ban đầu vào học tại Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, phần lớn đã tốt nghiệp trình độ trung cấp và đăng ký học liên thông lên trình độ cao đẳng để lấy bằng kỹ sư thực hành. Khóa học 2021 - 2022 có 30 em đăng ký ban đầu vào học tại Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, và năm học 2022 - 2023 có 11 em đăng ký nhập học.

"Ban Chỉ đạo đang tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện đề án, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai đề án. Rất mong UBND huyện Tương Dương tiếp tục quan tâm hỗ trợ xã trong quá trình thực hiện đề án cũng như giới thiệu việc làm cho lao động qua đào tạo nghề".

Ông Vi Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.