Tình báo Hàn Quốc xác nhận sự mất tích của nhà ngoại giao Triều Tiên ở Ý

Tình báo Hàn Quốc xác nhận sự mất tích của quyền đại sứ Triều Tiên tại Ý Jo Song-gil vào cuối năm 2018, cùng với vợ, trong bối cảnh có tin ông này xin tị nạn chính trị từ chính quyền Ý, Yonhap đưa tin.

"Quyền đại sứ Jo Song-gil kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 11 năm 2018 và đầu tháng 11, ông đã trốn thoát khỏi đại sứ quán", hãng tin trích dẫn dữ liệu từ cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc.

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
Trước đó vào thứ Năm, truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng ông Jo Song-gil đã xin tị nạn chính trị và nằm dưới sự bảo vệ của chính quyền Ý.

Cụ thể, tờ Chosun Ilbo cung cấp thông tin rằng ông Jo Song-gil, 48 tuổi, đang cố gắng xin tị nạn chính trị và kể từ đầu tháng 12 nằm dưới sự bảo vệ của chính phủ Ý.

Jo Song-gil lãnh đạo công việc của Đại sứ quán sau khi Ý trục xuất Đại sứ Triều Tiên Mun Jong-nam vào năm 2017 do việc kích hoạt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng tại thời điểm đó.

Đồng thời, Yonhap cũng dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom, rằng Seoul không có thông tin gì về điều này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng việc bỏ trốn của nhà ngoại giao là không đúng sự thật.

Thông thường, chính quyền nước ngoài, nơi đại diện của CHDCND Triều Tiên ẩn náu, sẽ thông báo về những trường hợp như vậy cho Hàn Quốc, đất nước thường là điểm đến cuối cùng của những người đào tẩu.

Hiện tại, trong bối cảnh các biện pháp xây dựng lòng tin giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đang được tiến hành, việc bỏ trốn của nhà ngoại giao có thể làm phức tạp tình hình, vì Bình Nhưỡng có thể yêu cầu trao trả công dân của mình.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.