Tỉnh Nghệ An và Đại học Quốc gia Hà Nội bàn cụ thể các nội dung hợp tác

(Baonghean.vn) - Sáng 2/12, đại diện lãnh đạo các Sở: Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với đoàn công tác  của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vương Bằng
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vương Bằng

Chương trình làm việc nhằm cụ thể hoá các nội dung trong chương trình hợp tác đã ký kết giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và UBND tỉnh Nghệ An ngày 11/12/2015 và kết luận tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội với UBND tỉnh Nghệ An ngày 21/12/2016.

Theo đó, 3 nội dung chính được ký kết gồm: Xây dựng chương trình liên kết đào tạo học sinh giỏi khu vực Bắc Trung Bộ năm 2018; Xây dựng và chuyển giao công nghệ phần mềm quản lý môi trường tỉnh Nghệ An; Xây dựng hệ thống chỉ đẫn địa lý cho các sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc, GS.TS.Nguyễn Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và PGS.TS.Nguyễn Văn Nội - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đánh giá hiệu quả của chương trình hợp tác thời gian qua. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho những học sinh đạt học sinh giỏi Quốc gia
Tỉnh Nghệ An và Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết hợp tác xây dựng chương trình liên kết đào tạo học sinh giỏi khu vực Bắc Trung Bộ năm 2018. Trong ảnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen cho những học sinh đạt học sinh giỏi Quốc gia năm 2017. Ảnh tư liệu

Để các chương trình hợp tác đi vào chiều sâu và thực tiễn hơn, phía nhà trường mong muốn, các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An cần cử đầu mối trực tiếp làm việc với nhà trường và triển khai các nội dung một cách cụ thể.

Đặc biệt, Nghệ An cần phải rõ ràng, cụ thể hóa trong các nội dung đã ký kết. Chẳng hạn, tỉnh cần đặt hàng nội dung gì với nhà trường? Mức độ cấp bách và tiến độ đặt ra cho từng nội dung yêu cầu?

Về phía Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội có hẳn một câu lạc bộ tập hợp các giáo sư, tiến sỹ và các nhà nghiên cứu, có nhiều chương trình hợp tác có giá trị với các nước tiên tiến. Trên cơ sở này, trường sẵn sàng giúp đỡ Nghệ An theo tinh thần và mong muốn của lãnh đạo tỉnh là sớm đưa Nghệ An phát triển xứng tầm với tiềm năng.

Trong khuôn khổ chương trình, bước đầu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thống nhất được một số nội dung hợp tác cụ thể.

Vương Bằng

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.