Tổ hòa giải - những vị 'trọng tài' của dân đang ở đâu?

(Baonghean) - Tổ hòa giải được xem như "trọng tài" giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống người dân tại cơ sở. Tuy nhiên, lâu nay các vị "trọng tài" này đang dần mờ nhạt, vắng bóng...
Hình minh họa, nguồn Internet
Hình minh họa, nguồn Internet.

Liên tiếp trong nhiều năm qua, dư luận cả nước rúng động về các vụ thảm án đau lòng, gây hoang mang, kinh hãi ở nhiều địa phương. Trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà đối tượng phạm tội và nạn nhân đều là người trong một gia đình, là anh em ruột, là cha con, vợ chồng…

Nguyên nhân của nhiều vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn gia đình như: tranh chấp đất đai, hôn nhân không hạnh phúc, nợ nần… Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, xảy ra án mạng thì mọi việc mới được sáng tỏ. Và lúc này nhiều người tự hỏi: Cán bộ cơ sở ở đâu, tổ dân phố ở đâu, tổ hòa giải dân cư ở đâu?

Tổ hòa giải được xem như
Tổ hòa giải được xem như "trọng tài" giải quyết các mẫu thuẫn phát sinh ở cơ sở. Hình minh họa, nguồn Internet.

Thực tế công tác quản lý tại địa bàn cơ sở cho thấy, ngoài các thành viên thuộc cấp ủy, ban cán sự (hoặc ban quản trị) đều có thành phần và các tổ chức đoàn thể như: Ban (tổ) công tác Mặt trận, chi đoàn thanh niên, chi hội cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân, tổ dân cư, tổ hòa giải...

Nghĩa là tại các thôn, khối, xóm, bản dân cư đều có đầy đủ các thành phần ban bệ tham gia công tác cộng đồng thông qua việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các tổ chức này còn thực hiện việc theo dõi, giám sát đời sống để có giải pháp giữ ổn định địa bàn cơ sở, góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi địa phương.

Riêng đối với tổ (hoặc ban, đội) hòa giải dân cư, thành viên của tổ có thể cũng đồng thời là thành viên, hội viên từ chi hội khác hoạt động dưới sự lãnh đạo, hướng dẫn của chi bộ, ban cán sự và ban công tác Mặt trận cơ sở. Thực tế, việc ra đời và hoạt động của tổ hòa giải còn được quy định thông qua Luật Hòa giải năm 2013.  Không gì khác - chức năng của tổ hòa giải là nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời phản ánh lên cấp ủy cơ sở.

Đặc biệt là tham gia giải quyết mâu thuẫn giữa các hộ dân và mỗi gia đình trong cộng đồng dân cư. Thực tế cho thấy, nhiều mẫu thuẫn nhỏ phát sinh từ nội tại đời sống, sau khi có sự tham gia vận động, giải thích của tổ hòa giải đã được giải quyết. Nên nhớ, nếu mâu thuẫn dù là vụn vặt nếu không được giải quyết triệt để, thấu tình đạt lý sẽ là mối họa âm ỉ về sau.

Lãnh đạo Sở Tư pháp Nghệ An trao đổi với các hòa giải viên trên địa bàn huyện Đô Lương. Ảnh tư liệu
Lãnh đạo Sở Tư pháp Nghệ An trao đổi với các hòa giải viên trên địa bàn huyện Đô Lương. Ảnh tư liệu

Vậy nhưng sau khi xảy các thảm án như: anh sát hại cả gia đình em trai tại huyện Đan Phượng - Hà Nội, vụ anh trai cuồng sát cả gia đình em gái ở thành phố Thái Nguyên, hay nhiều vụ án hình sự khác phát sinh từ địa bàn dân cư, người ta đã không nhìn thấy bóng dáng của lực lượng làm công tác hòa giải. Phải chăng, hoạt động của đội ngũ làm công tác hòa giải đang dần mờ nhạt, yếu thế trước sự biến đổi nhanh của cuộc sống, hoặc giả không ai muốn mình “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, cũng có thể công việc này với nhiều người sẽ là “không phải đầu cũng phải tai”...? Trong khi đó, những người tham gia tổ hòa giải gần như không có phụ cấp mà chủ yếu dựa vào nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của họ trước cộng đồng. Họ phần lớn là những đảng viên được cấp ủy cơ sở phân công nhiệm vụ này.

Không nắm bắt được những biến chuyển của đời sống, chưa sát sao cơ sở, không thấu hiểu những mẫu thuẫn tại địa bàn dân cư và không đưa ra được giải pháp xử lý triệt để điểm nóng có thể những lý do bùng phát các sự cố đáng tiếc. Cách đây vài năm ở thành phố Vinh báo chí đưa tin một vụ quyên sinh của một phụ nữ. Chị này thuê một phòng của nhà nghỉ và tìm đến cái chết tại đó. Theo bức thư tuyệt mệnh để lại, người phụ nữ này tìm đến cái chết vì không biết bấu víu vào đâu khi chồng bỏ đi, con bị bệnh mà không có tiền để chạy chữa. Người ta cũng kể cho nhau nghe vụ việc xót xa khác xảy ra ở miền Tây Nam bộ: Một phụ nữ tìm đến cái chết để lấy tiền phúng điếu chữa bệnh cho con…

Chừng đó đã đủ để nhìn thấy những góc khuất bi kịch của đời sống chưa! Nếu như có sự nắm bắt, vào cuộc sớm hơn của các tổ hòa giải, các ban bệ, thành phần tại địa bàn cơ sở thì cuộc sống đã bình yên hơn, đỡ xót xa hơn.

tin mới

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...