Tổng cục Dân số - KHHGĐ làm việc với BCĐ công tác dân số tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều  25/4, Đoàn công tác của Tổng cục Dân số -KHHGĐ  do đồng chí Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch gia đình tỉnh về kết quả thực hiện công tác dân số - KHHGĐ năm 2013 và Quý I/2014.
Năm 2013, mặc dù là năm đầu tiên triển khai các văn bản chính sách mới của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác DS – KHHGĐ nhưng nhờ có sự phối hợp giữa các đơn vị trong ban chỉ đạo cùng với sự vào cuộc của các cấp các ngành nên công tác dân số đã đạt được nhiều kết quả khả quan, số trẻ sinh ra là con thứ 3 giảm hơn so với năm trước. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động giáo dục  được chú trọng với nhiều hình thức tập trung vào nhiều đối tượng. Việc cunng cấp dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình được triển khai tại 468 xã, đạt 236% kế hoạch được giao. Công tác nâng cao chất lượng dân số có nhiều chuyển biến với nhiều đề án được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Đồng chí Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Quốc Trọng đánh giá cao những cố gắng của Nghệ An trong thời gian qua, nhất là trong việc củng cố tổ chức bộ máy cũng như trong công tác tham mưu cho tỉnh ban hành chính sách, các chế độ liên quan đến hoạt động dân số. Tuy nhiên trước những khó khăn mà ngành dân số của tỉnh đang tồn tại hiện nay, nhất là tỷ lệ sinh con thứ ba còn cao,  đồng chí yêu cầu thời gian tới Nghệ An cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động để tiến tới thay đổi nhận thức và hành vi của người dân. Bên cạnh đó cần  đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ DS-KHHGĐ, xác định rõ trách nhiệm của cán bộ dân số, chuyên trách dân số khi địa phương có số người vi phạm chính sách dân số tăng cao. Đồng chí cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Nghệ An một số thiết bị máy móc và phương tiện tránh thai miễn phí.
                                                                                    Tin,ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.