Tổng cục Tình báo Ukraine thừa nhận sử dụng chiến thuật của NATO để tấn công Nga

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phó Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine (GUR) Vadim Skibitsky thừa nhận rằng, Kiev đã sử dụng chiến thuật và kỹ thuật của NATO trong tổ chức tấn công Nga.

647bbdf040bf000019fa2135-jpeg-3635-1692158751.jpg
Binh sĩ Ukraine mang theo một UAV trinh sát gần tiền tuyến ở vùng Donetsk, miền Đông đất nước. Ảnh: Reuters

Ông Vadim Skibitsky cho biết trên truyền hình rằng, GUR đang xác định các mục tiêu quan trọng nhất cho các cuộc tấn công vào Nga. Theo ông, đây là những cơ sở quân sự, tổ hợp quốc phòng- quân sự.

Trong mùa hè vừa qua, máy bay không người lái của Ukraine đã nhiều lần tấn công các toà nhà cao tầng ở khu vực trung tâm của thủ đô Moskva. Không chỉ vậy, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay không người lái của Ukraine còn tổ chức tấn công ở các khu vực định cư sát biên giới Bryansk, Kursk và Belgorod, dù những nơi này cách xa các cơ sở quân sự.

Ngoài ra, Lực lượng Vũ trang Ukraine gần đây thường cố gắng tấn công cầu Crimea bằng thiết bị không người lái của hải quân. Người đứng đầu Rosatom, Alexei Likhachev, ngày 1/9 cho biết các cơ sở hạ tầng hạt nhân của Nga vẫn là mục tiêu tấn công của chính quyền Kiev.

Vadim Skibitsky tuyên bố rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm máy bay không người lái, hệ thống tên lửa, và các đơn vị tình báo ở Nga. Cùng với đó, quân đội Ukraine sử dụng các phương pháp chiến thuật của NATO và các đối tác.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.