Tổng thống Putin hạ lệnh phóng bốn tên lửa đạn đạo

Chiều 26/10, tổng thống Nga Vladimir Putin, kiêm Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga đã tham gia buổi tập luyện điều khiển Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết.

Tên lửa đạn đạo của Nga được phóng đi
Tên lửa đạn đạo của Nga được phóng đi

"Trong cuộc tập trận có phần mô phỏng tương tác tên lửa chiến lược, tàu ngầm hạt nhân của hạm đội Bắc Hải và hạm đội Thái Bình Dương, máy bay tầm xa của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga,"- ông Peskov cho biết.

"Tổng tư lệnh tối cao đã hạ lệnh phóng bốn quả tên lửa đạn đạo", ông Peskov nói thêm.

Ngày 26/10, Liên bang Nga đã tổ chức một buổi tập luyện điều khiển Các Lực lượng Hạt nhân chiến lược Nga.

Từ bãi phóng vũ trụ Plesetsk, đơn vị trực chiến thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược (RVSN) đã phóng đi tên lửa liên lục địa "Topol" về phía bãi thử vũ khí "Kura".

Ngoài ra, một tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Thái Bình Dương đã tiến hành phóng loạt hai tên lửa đạn đạo, xuất phát từ vùng biển Okhotsk tới bãi thử vũ khí Chizha (tỉnh Arkhangelsk), còn từ vùng biển Barents một tàu ngầm hạt nhân của Hạm đội Biển Bắc thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo tới khu thử nghiệm Kura.

Bộ quốc phòng nhấn mạnh, các bài tập trong quá trình huấn luyện đều được thực hiện đầy đủ, mọi mục tiêu diễn tập đã bị tiêu diệt thành công.

Theo Sputnik

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.