Tổng thống Putin tuyên bố Phương Tây không thể đè bẹp Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây đang cố gắng “đè bẹp” Nga và khẳng định những nỗ lực này chắc chắn sẽ thất bại. Ông cũng ca ngợi các nhà sản xuất vũ khí của Nga đã tăng cường sản xuất đáng kể trong những tháng gần đây.

Sau buổi lễ trao danh hiệu cấp nhà nước tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin nói rằng, phương Tây đã tìm cách “gạt Nga sang một bên để làm suy yếu nước này. Và cuối cùng nghiền nát". “Họ sẽ không thành công. Không bao giờ”, nguyên thủ quốc gia Nga nhấn mạnh.

anh 1.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Ông tiếp tục trích dẫn lời thừa nhận của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande - những người đã tiết lộ vào năm ngoái rằng - thỏa thuận Minsk, một lộ trình hòa bình làm trung gian hòa giải giữa Kiev và Moskva hồi năm 2015, là một âm mưu nhằm “cho Ukraine thêm thời gian” để xây dựng quân đội của mình. Theo Tổng thống Putin, Nga sẵn sàng tuân thủ các giao thức và “ban đầu không can dự (vào Ukraine)”.
Tổng thống Nga cũng tuyên bố rằng Ukraine, không giống như Nga, "không có tương lai" vì Kiev hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn tài trợ nước ngoài và nguồn cung cấp quân sự.

Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền của AFP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ ra rằng, các mục tiêu của Điện Kremlin về “phi quân sự hóa” và “phi quốc xã hóa” Ukraine vẫn không thay đổi. Khi được hỏi về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa hai quốc gia láng giềng, bà Zakharova tuyên bố “cần phải khẳng định tình trạng trung lập, không liên kết và không có hạt nhân của Ukraine” cũng như “thừa nhận thực tế lãnh thổ mới và đảm bảo quyền của công dân nói tiếng Nga và các dân tộc thiểu số sống ở nước này.”

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh Moskva chưa bao giờ loại trừ khả năng giải quyết bằng con đường ngoại giao, đồng thời khẳng định giờ đây Ukraine và các nước phương Tây có trách nhiệm thúc đẩy tiến trình này./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.