TP Vinh và nhiều huyện cho học sinh nghỉ học tránh bão số 4

(Baonghean.vn) - Mặc dù đến thời điểm này, trời mới bắt đầu mưa nhưng do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nhiều địa phương đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Thành phố Vinh dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 4, hiện công tác phòng chống bão đang được các trường học triển khai khẩn trương.

Ở Trường Tiểu học Lê Mao, sau khi có kêu gọi của nhà trường, Hội cha mẹ học sinh đã huy động rất nhiều nứa, mét và huy động lực lượng để che chắn, chống bão cho hệ thống cây xanh và các phòng học. Bà Hoàng Thị Phương Thảo - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cho biết: Chiều nay, thành phố đã tổ chức họp khẩn về cơn bão số 4. Đồng thời đã thông báo cho tất cả các trường học trên địa bàn nghỉ học vào ngày mai nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Tại huyện Quỳnh Lưu, hiện tại trời đã lác đác mưa. Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện cũng thông báo ngày mai (30/8), tất cả các trường tiểu học, mầm non và Trường THCS ở vùng biển sẽ cho học sinh nghỉ học. Một số huyện khác như Diễn Châu, Nam Đàn cũng yêu cầu các trường thông tin đến học sinh để thông báo việc nghỉ học khi bão về.

Một số huyện miền núi có học sinh ở bán trú như huyện Con Cuông - địa phương cũng đã yêu cầu tất cả các trường phải giữ học sinh ở lại, không cho học sinh về trong thời gian đang có mưa to. Đồng thời cử giáo viên trực 24/24 h để đảm bảo việc ăn, ở và an toàn cho học sinh.
Phụ huynh Trường Tiểu học Lê Mao tham gia phòng chống bão với nhà trường. Ảnh: MH
Phụ huynh Trường Tiểu học Lê Mao cùng nhà trường chằng chống cây và các hoạt động phòng chống bão. Ảnh: MH

Ở các Trường THPT do các trường đều có Facebook và sử dụng tin nhắn điện tử (vnedu) giữa nhà trường và phụ huynh nên việc thông tin khá dễ dàng. Hiện, Ban giám hiệu Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đang tiếp tục theo dõi diễn biến cơn bão và dự kiến muộn nhất trước 5h sáng mai (30/8) sẽ thông báo lịch nghỉ học đến học sinh (nếu có). Ở Trường THPT Nghi Lộc 4, Trường THPT Cửa Lò, THPT Nguyễn Duy Trinh chiều nay, trường cũng đã thông báo để học sinh nghỉ học và lên kế hoạch học bù.

Liên quan đến công tác phòng chống bão, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có thông báo khẩn yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc cần theo dõi thường xuyên tình hình diễn biến của cơn bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để có biện pháp phòng chống và ứng phó kịp thời.

Học sinh Trường PT DTBT THCS Thạch Ngàn được thông báo ở lại ký túc xá trong thời gian mưa bão. Ảnh: MH
Học sinh Trường PT DTBT THCS Thạch Ngàn (Con Cuông) được thông báo ở lại ký túc xá trong thời gian mưa bão. Ảnh: MH

Song song với đó cần bố trí lực lượng trực tại đơn vị 24/24h. Phối hợp chặt chẽ với Ban phòng chống lụt bão tại địa phương để có giải pháp ứng cứu khi có các tình huống xấu do mưa bão. Riêng các huyện miền núi, các huyện có sông lớn chảy qua, cần đề phòng lũ ống, lũ quét và nước sông dâng lên bất ngờ.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên khi mưa bão xảy ra hiệu trưởng các trường học, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để quyết định và thông báo cho học sinh nghỉ học.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.