Trao 500 suất quà Tết cho người nghèo ở huyện Thanh Chương và Tương Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 8/1, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An phối hợp nhóm Văn hoá trí tuệ Bắc Ninh trao tặng quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và áo ấm cho học sinh ở 2 huyện Thanh Chương và Tương Dương.

Thực hiện phong trào "Tết nhân ái" Xuân Giáp Thìn năm 2024, với phương châm "Gắn kết cộng đồng -Lan toả yêu thương", Hội Chữ thập đỏ Nghệ An phối hợp với nhóm Văn hoá trí tuệ Bắc Ninh trao tặng 300 suất quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương.

1-6236.jpg
Trao quà cho người dân xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thu Hương
3-2995.jpg
Trao quà cho người dân xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, đoàn cũng trao 200 suất quà cho hộ nghèo tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng gồm 200 ngàn tiền mặt, gạo và các nhu yếu phẩm; phối hợp Công ty may Tuấn Hà- Sơn Tây tặng 560 áo ấm cho các em học sinh thuộc 2 xã Thanh Sơn và Tam Hợp; trao quà Tết cho các em học sinh và giáo viên Trường THCS DTNT xã Tam Hợp. Tổng trị giá các phần quà là 345 triệu đồng.

2-5229.jpg
Trao áo ấm cho học sinh THCS DTNT xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Ảnh: Thu Hương
4-3608.jpg
Đồng chí Phạm Xuân Thạch - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao giấy chứng nhận tấm lòng vàng cho các đơn vị tài trợ. Ảnh: Thu Hương

Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng có ý nghĩa về tinh thần, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến, Xuân về. Đồng thời, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng xã hội và doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo. Qua đó, góp phần chia sẻ những khó khăn, giúp các hộ nghèo đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm; động viên, tạo động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.