Triển lãm về Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(Baonghean.vn) - Những thông tin, tư liệu, hình ảnh có giá trị về Bác Hồ - lãnh tụ thiên tài, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Đảng và dân tộc ta sẽ được trưng bày, phục vụ nhân dân Nghệ An tại Quảng trường Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ((3/2/1930 - 3/2/2020).
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Trung Kiên
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Trung Kiên

Sáng 15/1, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Dự khai mạc triển lãm có đồng chí: Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch;
Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Khánh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Hồ Mậu Thanh  - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VH&TT; Hồ Công Nghĩa - Q. Trưởng BQL Quảng trường Hồ Chí Minh cùng đại diện các Ban Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
Trước lễ khai mạc, các đại biểu cùng toàn thể thành phần tham dự dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Kiên
Trước lễ khai mạc, các đại biểu cùng toàn thể thành phần tham dự dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Kiên

Triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trong không khí từng bừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức thi đua lập nhiều thành tích kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2020).

Đồng chí Bùi Đình Long – Ủy viên BCH Tỉnh ủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại triển lãm. Ảnh: Trung Kiên
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại triển lãm. Ảnh: Trung Kiên

Những thông tin, tư liệu, thể hiện qua hàng trăm hình ảnh quý giá được trưng bày tại triển lãm là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn về lý tưởng của Người, nhận thức cụ thể hơn trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ý nghĩa của triển lãm cũng thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu, các thể hệ cha anh đi trước đã hiến dâng xương máu của mình để cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do, nhân dân ta được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc.

Những thông tin, tư liệu và hình ảnh quý giá được trưng bày, giới thiệu tại Quảng trường Hồ Chí Minh phục vụ nhân dân dịp Lễ, Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Trung Kiên
Những thông tin, tư liệu và hình ảnh quý giá được trưng bày, giới thiệu tại Quảng trường Hồ Chí Minh phục vụ nhân dân dịp các ngày lễ, Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Trung Kiên

Phát biểu tại triển lãm, Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và ghi nhận sự phối hợp tích cực của Sở Văn hóa và Thể thao trong việc tổ chức, tạo điều kiện, phục vụ đời sống tinh thần nhân dân Nghệ An thông qua triển lãm này.

Triển lãm sẽ phục vụ nhân dân từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2020. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.