Trung Quốc: Đồng minh thân cận của Chu Vĩnh Khang bị kết án 12 năm tù

(Baonghean.vn) - Ngày 3/11, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết tòa án Trung Quốc đã kết án 12 năm tù vì tội tham nhũng đối với ông Li Chongxi – một đồng minh thân cận của cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang – người đã bị kết án tù chung thân hồi tháng 6.

Li Chongxi. Ảnh: Reuters
Li Chongxi. Ảnh: Reuters

Ngày 11/6/2015, Tòa án thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang với các tội danh nhận hối lộ, lạm quyền và cố ý để lộ bí mật quốc gia. Li Chongxi là một trong số các “vây cánh” của Chu Vĩnh Khang cũng phải đối mặt với hình phạt về tội tham nhũng.

Ông Li đã được cất nhắc lên chức danh phó bí thư tỉnh Tứ Xuyên và là người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng của tỉnh trong nhiệm kỳ làm việc của Chu Vĩnh Khang ở Tứ Xuyên. Sau đó, Li Chongxi được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hiệp thương chính trị tỉnh Tứ Xuyên – một cơ quan phản biện trực thuộc chính phủ Trung Quốc. 

Tân Hoa Xã cho biết ông Li đã lạm dụng quyền lực của mình ở Tứ Xuyên, trực tiếp hoặc thông qua người vợ của mình để nhận tiền và các món đồ với tổng trị giá khoảng 11,1 triệu nhân dân tệ (tương đương 1.75 triệu đô la Mỹ). Ông Li bị truy tố hồi tháng 4.

Tờ báo này cũng cho biết thêm, trước tòa án, ông Li đã "nhận tội và bày tỏ sự hối hận", nhờ đó hình phạt được giảm nhẹ hơn.

Phương Thảo

(Theo Reuters) 

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.