Trung Quốc xác nhận đang giam giữ chủ tịch Interpol

Theo Đông Phong (Zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bắc Kinh xác nhận ông Mạnh Hoằng Vĩ - Chủ tịch Interpol đồng thời là thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, đang bị giam giữ để điều tra tình nghi phạm pháp.

Trung Quốc cuối ngày 7/10 thông báo ông Mạnh Hoằng Vĩ, chủ tịch người Trung Quốc của Tổ chức Hình Cảnh Quốc tế (Interpol) mất tích sau khi về nước, đang bị điều tra vì tình nghi dính líu các hoạt động phạm pháp, trong khi Interpol cho hay ông đã từ chức, theo South China Morning Post.

Thông tin xuất hiện giữa lúc vợ của ông Mạnh bày tỏ sự lo lắng về tính mạng của chồng sau khi nhận được tin nhắn cuối cùng từ điện thoại của ông, đi kèm biểu tượng (emoji) hình con dao.

Trung Quốc xác nhận đang giam giữ chủ tịch Interpol ảnh 1
Ông Mạnh là chủ tịch Interpol, đồng thời là thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Ảnh: AP.

Người vợ, hiện sống ở Lyon, Pháp (nơi đặt trụ sở Interpol), trình báo ông Mạnh, 64 tuổi, trình báo mất tích cách đây hơn một tuần. Bà nói bà không nhận được tin tức từ chồng từ ngày 25/9, theo thông cáo của Bộ Nội vụ Pháp.

Trong khi Bắc Kinh không cung cấp thêm bất cứ thông tin nào về việc giam giữ, các nhà phân tích nói thực tế rằng Bắc Kinh sẵn sàng đánh mất quan hệ ngoại giao bằng việc bắt giữ một quan chức cấp cao theo cách như vậy cho thấy rất nhiều nguy cơ. Ông Mạnh đồng thời là thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Trong một thông báo ngắn gọn bất thường ngay trước nửa đêm 7/10, Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc cho hay ông Mạnh đang bị điều tra vì tình nghi vi phạm luật nhà nước, nhưng không nói rõ.

Chỉ vài giờ sau đó, Interpol cho hay họ đã nhận được đơn từ chức của ông Mạnh, với "hiệu lực ngay lập tức". Thông cáo báo chí nói phó giám đốc Kim Jong Yang người Hàn Quốc trở thành quyền giám đốc, trước khi Interpol chính thức bầu ra giám đốc mới tại đại hội toàn thể vào tháng 11 ở Dubai.

Trung Quốc xác nhận đang giam giữ chủ tịch Interpol ảnh 2
Bà Mạnh không muốn lộ mặt khi gặp gỡ báo giới tại Lyon, Pháp, hôm 7/10. Ảnh: AP.

Tại Lyon, bà Mạnh trả lời báo giới ngay trước khi Bắc Kinh phát đi thông báo, bày tỏ mong muốn chính phủ các nước can thiệp, nói rằng bà lo sợ chồng bà đang gặp nguy hiểm, theo AFP.

Bà nói tin nhắn cuối cùng trên mạng xã hội bà nhận được từ chồng là vào ngày 25/9, viết rằng "Chờ điện thoại của anh", đi kèm biểu tượng con dao.

"Vấn đề này thuộc về cộng đồng quốc tế", bà nói bằng tiếng Anh trong cuộc họp báo. "Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra với ông ấy".

Hôm 6/10, Interpol đã chính thức đề nghị chính phủ Trung Quốc làm rõ thông tin về tung tích của ông Mạnh, trong khi cảnh sát Pháp cho biết họ đang tiến hành một cuộc điều tra riêng.

Theo Tân Hoa xã, ông Mạnh là quan chức đầu tiên của Trung Quốc đảm nhiệm vị trí chủ tịch Interpol. Ông được bổ nhiệm làm chủ tịch Interpol cho nhiệm kỳ 2016-2020 và đang đồng thời giữ chức thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Vào tháng 4, ông Mạnh không được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan đầu não của nước này. Theo website của Bộ Công an Trung Quốc, lần xuất hiện chính thức gần đây nhất của ông là vào ngày 23/8 trong cuộc gặp gỡ với ông Lê Trung Hán, một quan chức Singapore. 

tin mới

Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine

Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Báo Mỹ phân tích phản ứng bất ngờ của Chủ tịch Trung Quốc tại Pháp; Moskva sẽ đáp trả gay gắt hành động mới đây của Vương quốc Anh; Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine...

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắt giữ Thủ tướng Israel

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắt giữ Thủ tướng Israel

Nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ Rashida Tlaib đã kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác về hành động của nhà nước Do Thái ở Dải Gaza. Thông cáo báo chí của cô được Fox News trích dẫn.

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

(Baonghean.vn) - Odessa là mấu chốt của cuộc chiến Nga – Ukraine không chỉ vì nó nắm giữ chìa khóa dẫn đến Biển Đen, mà còn bởi vì cuộc chiến bản sắc giữa Nga và Ukraine – giữa một quá khứ đế quốc và một tương lai dân chủ. Liệu rằng, Odessa có sáp nhập vào Nga như dự đoán của giới quan sát?

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

(Baonghean.vn) - Tờ Die Welt (Đức) cho rằng, chính sách thận trọng của Thủ tướng Scholz gây ảnh hưởng tới tinh thần của người dân Ukraine. Những người lính nghĩa vụ của Ukraine hiện không muốn tiếp tục chiến đấu và hy sinh trong cuộc xung đột mà họ không thể thắng. 

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bao gồm 97 điểm về mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm bảo toàn dân số, phúc lợi của người dân, sự bền vững của nền kinh tế, và dẫn đầu về công nghệ.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Đây là lễ nhậm chức lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin; ông sẽ đảm trách chức vụ dân cử cao nhất trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.