Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An điểm hẹn mùa hè hấp dẫn các em nhỏ

(Baonghean.vn) - Hè 2017, Trung tâm GDTX tỉnh thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia các lớp năng khiếu và các lớp dạy kỹ năng sống. Đây thực sự là ngôi nhà thứ hai để các bạn nhỏ trải nghiệm, phát huy năng khiếu và niềm đam mê của mình.

a1 Ảnh Phan Minh

Trung tâm GDTX tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 16/12/1995 trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tại chức của tỉnh và Trường Cán bộ quản lý giáo dục Nghệ An. Hơn 20 năm thành lập, trung tâm GDTX Nghệ An là một trong những đơn vị có truyền thống trong đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giáo viên của tỉnh nhà. Ảnh: Phan Minh

Phòng học được đầu tư Ảnh Lâm Tùng

Những năm gần đây, cơ sở vật chất của Trung tâm không ngừng được đầu tư và xây dựng với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trung tâm có đội ngũ giáo viên giàu tâm huyết, có trình độ với 85% có trình độ đại học, 1 người có trình độ tiến sỹ và 10 người có trình độ thạc sỹ. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học, trung tâm định hướng tiếp tục mở rộng các ngành nghề đào tạo. (Trong ảnh, một lớp ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL và FCE cho học sinh THPT). Ảnh: Lâm Tùng

Tổ chức thi cấp chứng chỉ. Ảnh Lâm Tùng
Từ ngày 25/6/2017, Trung tâm được Sở Giáo dục và đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh: Lâm Tùng
Liên kết đào tạo Ảnh Mỹ Hà
Trung tâm còn liên kết với 20 trường đại học, cao đẳng và THCN trong cả nước, đào tạo trên 20 ngành học khác nhau với trung bình mỗi năm trên 1.000 sinh viên theo học. Ảnh: TT
Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài Ảnh Phan Minh
Nơi đây, còn là ngôi trường đào tạo Tiếng Anh, kỹ năng sống và các lớp năng khiếu cho học sinh thành phố. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm tăng cường thêm nhiều giáo viên nước ngoài. Ảnh: Phan Minh
Nhiều lớp kỹ năng... Ảnh Mỹ Hà
Những lớp học năng khiếu như múa, nhảy dance sport...luôn thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ảnh TT
vẽ Ảnh Phan Minh
Giờ học vẽ sôi nổi và là cơ hội để các em thể hiện năng khiếu và niềm đam mê hội họa. Ảnh: Phan Minh
chế biến món ăn Ảnh Lâm Tùng
Với những học sinh trung học, những khóa học ngắn hạn về nấu ăn sẽ giúp các em trở thành những đầu bếp tài năng. Ảnh: Lâm Tùng
Trung tâm GDTX tỉnh thường tổ chức các chương trình giao lưu hấp dẫn, bổ ích nhằm giáo dục kỹ năng cho các em nhỏ. Trong ảnh, thần đồng Đỗ Nhật Nam giao lưu với học sinh của trung tâm. Ảnh: TT
Trung tâm GDTX tỉnh thường tổ chức các chương trình giao lưu hấp dẫn, bổ ích nhằm giáo dục kỹ năng cho các em nhỏ. Trong ảnh, thần đồng Đỗ Nhật Nam giao lưu với học sinh của trung tâm. Ảnh: TT
Bên cạnh đó, rất nhiều các hoạt động ngoại khóa được Trung tâm tổ chức nhằm giúp các em phát triển các kỹ năng một cách toàn diện nhất. Ảnh: TT
Bên cạnh đó, rất nhiều các hoạt động ngoại khóa được Trung tâm tổ chức nhằm giúp các em phát triển các kỹ năng một cách toàn diện nhất. Ảnh: TT

Mỹ Hà - Nhật Minh - Lâm Tùng

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.