Trưởng công an TP. Vinh: Nhiều người chỉ học lái mà không học luật

(Baonghean.vn) - Trưởng Công an thành phố Vinh nêu thực trạng: hiện nay trên địa bàn tỉnh, các trường đào tạo lái xe chủ yếu là trường lái, chỉ dạy và học lái xe, chứ không học luật, có trường hợp không đi học vẫn có bằng. 

» 'Thành phố Vinh chưa làm hết trách nhiệm trong quản lý trật tư đô thị'

Một trong hai nội dung được đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Vinh khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đó là làm rõ thực trạng ùn tắc giao thông xẩy ra ở nhiều nơi và có xu hướng ngày càng gia tăng; tình trạng dừng, đỗ các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường còn lộn xộn.

Học lái mà không học luật

Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố điều hành phiên chất vấn
Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố điều hành phiên chất vấn.

Giải trình về nguyên nhân, ông Trần Ngọc Tú - Trưởng Công an thành phố Vinh, cho rằng: Xét về cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Vinh khá phức tạp với 1 sân bay, 1 nhà ga và 2 bến xe lớn. Có 5 khu, cụm công nghiệp với hơn 2.600 doanh nghiệp; 53 chung cư; 8 siêu thị lớn và 28 chợ.

Về quy hoạch đang có tồn tại những khoảng trống lớn như chung cư và chợ không có nhà để xe,  bám mặt đường; nhà dân chỉ có 5 mét bám mặt đường nhưng có gia đình có 2 - 3 xe ô tô. Thực tế việc xử lý lâu nay đã được thành phố chỉ đạo quyết liệt bằng các văn bản pháp luật. Tính trong 3 năm 2014 - 2016, thành phố đã xử phạt hơn 27,3 tỷ đồng.

Trách nhiệm xử lý trật tự giao thông, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định là Công an thành phố Vinh và người đứng đầu lực lượng Công an thành phố. Nhưng nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên không thuộc về Công an thành phố.

Ông Trần Ngọc Tú - Trưởng Công an thành phố Vinh giải trình và trả lời chất vấn của các đại biểu
Ông Trần Ngọc Tú - Trưởng Công an thành phố Vinh giải trình và trả lời chất vấn của các đại biểu.

Nguyên nhân là do quy hoạch thành phố Vinh mang tính lịch sử, quy hoạch giao thông chỉ chủ yếu dành cho mô tô, xe máy, xe đạp, người đi bộ. Kể cả quy hoạch chung cư, hệ thống thương mại, chợ cũng đặt ra những bất cập, ảnh hưởng đến trật tự ATGT. Nguyên nhân kế tiếp là do không có kinh phí để sửa và khắc phục bằng các dự án đầu tư, giải pháp cụ thể.

Và một nguyên nhân được coi là mấu chốt là văn hóa, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận nhân dân rất yếu. Trưởng Công an thành phố Vinh nêu thực trạng: hiện nay trên địa bàn tỉnh, các trường đào tạo lái xe chủ yếu là trường lái, chỉ dạy và học lái xe, chứ không học luật, có trường hợp không đi học vẫn có bằng. Nguyên nhân xử lý, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa nghiêm.

Đại biểu Nguyễn Văn Hanh chất vấn
Đại biểu Nguyễn Văn Hanh chất vấn về giải pháp chấm dứt tình trạng kinh doanh trên vỉa hè.

Từ phân tích các nguyên nhân chủ yếu nêu trên, ông Trần Ngọc Tú cũng đưa ra một số giải pháp vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa cụ thể trước mắt. Thành phố cần thay đổi tư duy mới về vấn đề quy hoạch khu công nghiệp phải xa khu dân cư; xây dựng các chung cư tập trung gắn với các công trình thiết yếu bao gồm nhà để xe, chợ...; đa dạng hóa cơ sở hạ tầng, bao gồm các cầu vượt, đường hầm; sử dụng hệ thống giao thông công cộng thay thế các phương tiện cá nhân. Giải pháp hiện tại, các cấp, các ngành phải làm đúng trách nhiệm và nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật, kể cả Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh.

Ngoài ra theo ông Trần Ngọc Tú cũng cần phải quan tâm các giải pháp mới, bao gồm phân luồng giao thông cho các phương tiện các địa phương, các tỉnh không đi vào thành phố gây ùn tắc; lắp đặt các trung tâm và các hệ thống camera giám sát để xử lý nguội; đồng thời tiếp tục nghiên cứu phân luồng giao thông đường một chiều... Công an thành phố Vinh sẽ tham mưu cho UBND thành phố ban hành quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng dân phố, quy tắc đô thị trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Công an thành phố Vinh
Công an thành phố Vinh điều tiết giao thông trên đường một chiều Đinh Công Tráng

Gắn tuyên truyền và xử lý nghiêm

Sau phần giải trình của Trưởng Công an thành phố Vinh đã có 5 đại biểu chất vấn. Đại biểu Nguyễn Văn Hanh - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, nêu câu hỏi: Đến khi nào thì hết tình trạng kinh doanh trên vỉa hè mà không được phép? Ông Trần Ngọc Tú thẳng thắn, tình trạng kinh doanh trên vỉa hè đang diễn ra phổ biến không chỉ thành phố Vinh mà chung ở các đô thị.

Giải quyết vấn đề này không hề đơn giản và có thể xử lý bằng luật; người dân kinh doanh là cuộc sống, là việc làm, bởi vậy phải giải quyết từ căn nguyên đó là giải quyết việc làm, kế mưu sinh cho người dân. Tuy nhiên, vừa rồi HĐND tỉnh đã có nghị quyết cấm không có kinh doanh trên vỉa hè, bởi vậy sắp tới phải xử lý nghiêm; nếu xảy ra sai phạm, trách nhiệm trong đảm bảo trật tự công cộng và trật tự giao thông thuộc về Công an thành phố.

Trả lời ý kiến đại biểu Lê Văn Long - Chủ tịch UBND phường Lê Lợi về việc di dời bến xe Vinh, ông Trần Ngọc Tú, cho rằng, dự án xây dựng bến xe Vinh ra khỏi khu vực hiện tại đã được triển khai nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, thẩm quyền thuộc tỉnh và khi nào xây xong thì sẽ di dời. Còn việc bố trí lực lượng công an điều tiết các phương tiện tham gia giao thông tránh ùn tắc, theo ông Trần Ngọc Tú lực lượng không đủ để bố trí mà Công an thành phố chỉ bố trí giờ cao điểm và các điểm ùn tắc ở một số khu vực. Giải pháp tối ưu nhất là vừa tuyên truyền, vừa xử lý nghiêm để nâng cao ý thức trách nhiệm và văn hóa tham gia giao thông của người dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Cẩm Tú chất vấn về biện pháp xử lý việc dừng, đổ trên lòng, kề đường
Đại biểu Trần Thị Cẩm Tú chất vấn về biện pháp xử lý việc dừng, đỗ trên lòng, kề đường.

Trả lời đại biểu Trần Thị Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vinh về biện pháp xử lý tình trạng dừng, đỗ trên các lòng, lề đường, kể cả đường nội khối gây ách tắc, cản trở giao thông, ông Trần Ngọc Tú, thừa nhận không có bài toán hoàn chỉnh trong vấn đề này. Việc dừng, đỗ, luật đã quy định, nhưng do ta làm chưa đúng, chưa nghiêm. Thời gian tới sẽ tiếp tục áp dụng cẩu và đưa xe về Công an thành phố tạm giữ 10 ngày.

Ông Trần Ngọc Tú cũng đã trả lời ý kiến của một số đại biểu về biện pháp xử lý đối với các khách sạn, nhà hàng lớn không có bãi đỗ xe; việc quy hoạch, bố trí các điểm dừng xe buýt bất cập cũng gây ách tắt giao thông; vấn đề xe trọng tải lớn lưu thông trong nội thành...

Công an thành phố Vinh
Công an thành phố Vinh giải thích cho người dân về các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Kết thúc nội dung chất vấn này, đại biểu Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố, yêu cầu sau kỳ họp này, UBND thành phố Vinh cần có kế hoạch đồng bộ, cụ thể, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành để tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm và văn hóa tham gia giao thông cho người dân. Đồng thời chủ động tham mưu về vấn đề quy hoạch, đầu tư đồng bộ hạ tầng; nghiên cứu phân luồng hợp lý; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, đủ sức răn đe, đảm bảo mục đích cuối cùng là giữ gìn trật tự đô thị và an toàn giao thông./.

Mai Hoa

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.