Trường THPT Hà Huy Tập với “Tháng an toàn giao thông”

(Baonghean) - Để góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, Trường THPT Hà Huy Tập - TP Vinh luôn đề cao công tác tuyên truyền việc chấp hành luật giao thông bằng những việc làm thiết thực.
 
Thầy giáo Nguyễn Đình Cường (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: Hưởng ứng Tháng an toàn giao thông, từ giữa tháng 8 đến nay, chúng tôi đã tổ chức cho học sinh tìm hiểu về tình hình an toàn giao thông của thành phố Vinh và học về Luật Giao thông đường bộ với sự giúp sức của công an địa phương; tổ chức cho từng học sinh, cha mẹ của các em và giáo viên chủ nhiệm lớp ký cam kết thực hiện an toàn giao thông; tổ chức thi làm báo ảnh về an toàn giao thông giữa các lớp, 39/39 lớp (ở cả 3 khối 10,11,12) đã ký cam kết thực hiện an toàn giao thông.   

                 Báo ảnh về an toàn giao thông do nhà trường phát động

Những năm gần đây, nhà trường cũng rất tích cực trong công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, song vẫn còn tình trạng học sinh vi phạm giao thông. Có 05 học sinh vi phạm luật khi tham gia giao thông, được công an gửi giấy thông báo về trường.

Đội tự quản còn phát hiện một số học sinh đi xe máy đến trường và gửi ở ngoài trường trước khi vào lớp. Vì thế, năm nay công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh được tiến hành sớm hơn và quyết liệt hơn. Sau ngày tựu trường, nhà trường đã tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện an toàn giao thông. Bản cam kết của học sinh được nhân lên ba bản, một bản do học sinh và gia đình giữ, một bản do lớp giữ và một bản do nhà trường giữ để giám sát, kiểm tra. Việc học sinh đi xe máy đến trường được nghiêm cấm triệt để.

Để thực hiện được điều này, ngoài sự cam kết của từng học sinh và phụ huynh, nhà trường còn thực hiện hai biện pháp cơ bản khác. Đó là tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua bảo vệ, giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp, tổ chức đoàn thanh niên, đặc biệt là thông qua Đội tự quản của Trường. Nhà trường phối hợp chặt với Công an Phường Lê Lợi và Công an phường Quán Bàu, khi nhà trường phát hiện được, sẽ báo ngay cho công an. Các chiến sĩ công an đưa xe về trụ sở của mình, thực hiện xử phạt hành chính và tổ chức cho khối dân cư kiểm điểm, nhắc nhở gia đình đã cho học sinh gửi xe. Về phía mình, nhà trường sẽ tổ chức xem xét, thi hành kỷ luật đối với học sinh vi phạm. Ngay sau khi ký cam kết được bốn ngày, Đội tự quản phát hiện hai học sinh dùng xe máy đèo nhau đến trường.

Nhận được điện thoại của Trường, ngay lập tức công an Phường Lê Lợi đến xử lý và phạt hành chinh tới 800.000 đồng. Trong ngày hôm đó nhà trường đã cho lớp họp kiểm điểm, đồng thời triệu tập Hội đồng kỷ luật của Trường họp. Quyết định mức kỷ luật đối với 2 em vi phạm: bị đình chỉ học 01 tuần và lao động tại trường 03 buổi.
 
Em Nguyễn Thanh Hương (học sinh lớp 11 trường THPT Hà Huy Tập) cho biết: Em rất tâm đắc với cuộc thi làm báo ảnh về an toàn giao thông giữa các lớp. Bên cạnh việc sưu tầm ảnh trên báo chí, sách vở, chúng em còn vẽ tranh, chụp ảnh về an toàn giao thông. Qua việc thực hiện báo ảnh chúng em thấm thía hơn về hậu quả của tai nạn giao thông và tự nhắc nhở bản thân mình phải chấp hành Luật Giao thông và các quy định của nhà trường cũng như góp phần tuyên truyền mọi người có ý thức khi tham gia giao thông.
 
Việc thực hiện giáo dục an toàn giao thông cho học sinh một cách bài bản và nghiêm túc ở trường THPT Hà Huy Tập đã giúp các em học sinh chấp hành luật giao thông tốt hơn.

Thảo Nhi

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.