Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP. Vinh): Phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo

(Baonghean.vn) - Năm 1988, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP. Vinh) - ngôi trường dân lập đầu tiên trong cả nước được thành lập. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đạt được nhiều thành tích trong dạy và học, là nơi chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh, được phụ huynh quý mến và tin tưởng.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ luôn được xem là khâu đột phá trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Trong bối cảnh điều kiện dạy học của nhà trường còn nhiều khó khăn thì việc tự học, tự bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học và đúc rút sáng kiến kinh nghiệm là điểm sáng nổi bật.

Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, triển khai tập huấn nhiều chuyên đề bồi dưỡng giáo viên. Triển khai có hiệu quả các đợt tập huấn chuyên môn giúp giáo viên tiếp cận đầy đủ xu hướng cũng như chủ trương của ngành như: tập huấn chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tập huấn dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng, biên soạn đề kiểm tra, thiết lập ma trận đề kiểm tra và xây dựng thư viện câu hỏi; tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, về tổ chức ngoài giờ lên lớp; công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác bồi dưỡng thường xuyên; tập huấn tổ chuyên môn đổi mới sinh hoạt tổ theo hướng nghiên cứu bài học; tập huấn trường học kết nối.

Tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP. Vinh).
Tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP. Vinh).

Bên cạnh đó, phong trào đổi mới quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phong trào viết và áp dụng khoa học sư phạm ứng dụng, đúc rút kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục học sinh, phong trào ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học và giáo dục luôn được nhà trường chú trọng… Đến nay có 100% cán bộ, giáo viên áp dụng tiến bộ công nghệ vào quản lý  và dạy học, có hàng trăm SKKN cấp trường, có nhiều SKKN cấp tỉnh.

Đến nay trường đã có đội ngũ giáo viên vững vàng với trên 95% giáo viên cơ hữu, trong đó 22 giáo viên có trình độ thạc sỹ, có 17 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 25 giáo viên giỏi cấp trường, có 4 giáo viên đang đi học cao học. Lực lượng đội ngũ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề, nội bộ đoàn kết thống nhất cao đang là yếu tố quyết định để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoàn thiện cơ sở vật chất

Trong những năm qua, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ luôn luôn xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm. Và để đáp ứng được những yêu cầu mới trong công tác giảng dạy, việc hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học được nhà trường hết sức chú trọng.

Nhiều trang thiết bị dạy học được Nhà trường đầu tư phục vụ công tác giảng dạy.
Nhiều trang thiết bị dạy học được Nhà trường đầu tư phục vụ công tác giảng dạy.

Hiện nay, trường có diện tích trên 12.000 m2, toàn bộ phòng học cao tầng, có 3 phòng thực hành thí nghiệm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, 01 phòng thư viện. Có 3 phòng máy vi tính với 80 máy, các phòng học đều được trang bị 100% máy chiếu và điều hòa đầy đủ phục vụ cho các hoạt động dạy và học của nhà trường. Nhà trường có đủ các phòng làm việc, phòng chuyên môn, cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp. Hàng năm, nhà trường luôn chú trọng trang bị trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác dạy và học.

Nhằm phục vụ tốt hơn trong việc đào tạo học sinh phát triển toàn diện, trong thời gian tới nhà trường sẽ đưa vào sử dụng khu liên hợp thể thao với sân bóng đá nhân tạo, sân bóng rổ và bể bơi. Đây là những hạng mục đầy tâm huyết của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường trong nhiều năm qua.

Những kết quả ấn tượng

Trải qua 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và lớp lớp các thế hệ học sinh đã kiên trì phấn đấu vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn, trở ngại, từng bước xây dựng và phát triển nhà trường, đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa về nhiều mặt, được phụ huynh học sinh và nhân dân tín nhiệm và được sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền thành phố Vinh, của Sở GD&ĐT, của lãnh đạo các cấp các, ngành trong tỉnh.

Từ ngày thành lập đến nay, nhà trường đã có hơn 13 ngàn  học sinh tốt nghiệp THPT;  Có 05 học sinh giỏi cấp quốc gia;  595 học sinh giỏi cấp tỉnh và hàng ngàn học sinh đậu vào ĐH, CĐ, THCN, trong đó có nhiều học sinh trưởng thành là những kỹ sư, nhà giáo, nhà nghiên cứu..., nhiều học sinh đã và đang giữ cương vị quan trọng ở các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương. Có thể khẳng định dưới mái trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP. Vinh), các thế hệ học sinh đã nối tiếp nhau thành công, tự tin bước vào cuộc sống và đang ngày đêm công hiến sức mình để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. 

Cô và trò Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP. Vinh) trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Ảnh: Lâm Tùng.
Cô và trò Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP. Vinh) trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Ảnh: Lâm Tùng.

30 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Sở GD&ĐT Nghệ An và sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân địa phương, của các tổ chức xã hội cùng với sự đóng góp chủ động, tích cực sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường, nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chất lượng giáo dục, đạo đức, chất lượng giáo dục văn hóa, chất lượng giáo dục toàn diện ngày một nâng lên, đạt được nhiều thành tích dạy và học.

Trường đã được tặng thưởng:
- Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cờ thi đua đơn vị tiên tiến xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Trường luôn giữ vững là Đơn vị Văn hóa của thành phố; 
- Các tổ chức đoàn thể nhiều năm liền đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, tổ chức Công đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen, nhiều Giấy khen công đoàn ngành. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được TW Đoàn tặng Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh đoàn và Thành đoàn Vinh.

tin mới

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.