Tuyên truyền, vận động nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh

(Baonghean.vn) - Sáng 11/1, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy  với MTTQ và các đoàn thể, các hội cấp tỉnh. 

Cùng tham gia giao ban có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Tỉnh ủy.

 » Không lãng phí thời gian thăm viếng, chúc tụng cấp trên dịp Tết
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban. Ảnh: Mai Hoa.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng và MTTQ, các đoàn thể, các hội nêu một số tình hình và nguyện vọng của nhân dân, cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ quý IV/2016 của MTTQ và các đoàn thể, các hội. Nhìn chung, nhân dân đánh giá cao những chuyển động từ Trung ương đến cơ sở với nhiều hoạt động hướng tới phục vụ, vì người dân, doanh nghiệp.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, các hội tập trung các nhiệm vụ theo chuyên môn; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Đặc biệt thông tin, tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu và nhận thức đúng đắn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giải quyết sự cố môi trường biển ở miền Trung...

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, các đoàn thể, các hội cũng chia sẻ một số thông tin, đồng thời kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy và các ngành liên quan quan tâm.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nguyễn Ngọc Trân cho rằng: Yêu cầu tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) lần này có nhiều nội dung, gắn với đó có bản cam kết; nếu không có ý thức trách nhiệm cao thì việc kiểm điểm dễ làm qua loa, hình thức. Vì vậy, đề nghị Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường theo dõi, chỉ đạo. Đơn vị nào làm trước, làm tốt thì phải rút kinh nghiệm để phổ biến sâu rộng Nghị quyết này.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh nêu vấn đề: Năm 2017 diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, vì vậy kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy quan tâm đến việc trưởng thành của cán bộ Đoàn nói chung và cán bộ đoàn cơ sở quá tuổi. Cùng với đó, quan tâm bố trí vốn để thực hiện Quy hoạch xây dựng Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương đầu tư.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Ngọc Nguyên kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo và tạo cơ chế để MTTQ các cấp nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị; nâng chất lượng thanh tra nhân dân và giám sát cộng đồng tại cơ sở.

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo một số tình hình dư luận của nhân dân trên địa bàn tỉnh
Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo một số tình hình dư luận của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa.

Ngoài ra, MTTQ và các đoàn thể, các hội cũng đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến các điều kiện để đảm bảo hoạt động trong thời gian tới tốt hơn. Tại hội nghị, đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy nêu một số ý kiến liên quan đến kiến nghị của các ngành.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin một số tình hình, nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh đang tập trung chỉ đạo. Đồng thời đề nghị MTTQ và các đoàn thể, các hội tích cực vào cuộc chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách, người nghèo trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân không tham gia buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo; kiểm soát tình trạng uống rượu chè - một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông; tổ chức các hoạt động vui chơi, đón Tết lành mạnh, không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào.  

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp quan tâm bố trí cán bộ quá tuổi ở cơ sở
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp quan tâm bố trí cán bộ quá tuổi ở cơ sở. Ảnh: Mai Hoa.

Kết luận tại hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, các hội thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: MTTQ, các đoàn thể, các hội cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức mọi mặt cho tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên; nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình dư luận và chắt lọc thông tin.

Đồng chí lưu ý, cần tổ chức tốt các ngày kỷ niệm thành lập Đảng, ngày 8/3 và 26/3; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05 có chất lượng. Tiến hành tổng kết nhiệm vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 có chất lượng, trong đó, cần thẳng thắn nhìn nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm, từ đó tiếp tục trăn trở đề ra các giải pháp khắc phục. Kịp thời xây dựng đề án vị trí, việc làm ở từng cơ quan, đơn vị, tổ chức có chất lượng. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, trong đó chú trọng lựa chọn cán bộ có chất lượng; hết sức chăm lo chỉ đạo cơ sở.

Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ảnh tư liệu.
Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ảnh tư liệu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu MTTQ và các đoàn thể, các hội tích cực chỉ đạo phong trào thi đua của MTTQ, các đoàn thể, hội ngay từ đầu năm. Trước mắt, cần tập trung sản xuất vụ xuân; tham gia các đề án, công trình phát triển kinh tế - xã hôi; phòng chống gian lận thương mại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; xây dụng nếp sống văn hóa nơi công cộng; tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; chăm lo đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hưởng ứng “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác”. 

Mai Hoa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.