Tỷ lệ trúng tuyển Harvard thấp kỷ lục

Theo Thuỳ Linh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lần đầu tiên, số lượng ứng viên được chấp nhận vào Đại học Harvard (Mỹ) xuống mức dưới 5%.

Harvard Crimson cho biết, tỷ lệ trúng tuyển Đại học Harvard khóa 2022 (tốt nghiệp năm 2022) thấp nhất từ trước đến nay, với chỉ 4,59% ứng viên nhận được thư mời nhập học, tức 1.962 trên 42.749 người nộp đơn. Năm nay đánh dấu lần đầu tiên tỷ lệ trúng tuyển xuống dưới 5%, thấp nhất trong lịch sử của trường.

Tổng số ứng viên được chấp nhận năm ngoái là 2.056, tương ứng tỷ lệ 5,2%. Khóa 2022 là năm thứ tư liên tiếp tỷ lệ trúng tuyển giảm.

“Họ là nhóm người tuyệt vời đến từ những nền tảng kinh tế và dân tộc đa dạng nhất trong lịch sử Harvard”, trưởng bộ phận tuyển sinh và hỗ trợ tài chính William R. Fitzsimmons nhận xét.

Tỷ lệ trúng tuyển Harvard thấp kỷ lục ảnh 1

Tỷ lệ trúng tuyển Harvard từ khóa 2012 đến 2022. Cột xanh thể hiện tỷ lệ chấp nhận từ đợt nộp hồ sơ sớm theo hình thức Early Action, cột đỏ thể hiện tỷ lệ chung. 

Ứng viên trúng tuyển khóa 2022 đến từ 50 bang của Mỹ và 90 quốc gia khác. Sinh viên quốc tế chiếm 12%, trong khi năm ngoái là 11,4%.

Lần đầu tiên trong 10 năm, số ứng viên nữ được chấp nhận chiếm tỷ lệ lớn - 50,1%, so với 49,2% của năm ngoái. Tỷ lệ dân tộc thiểu số được chấp nhận tăng. 15,5% sinh viên trúng tuyển là người Mỹ gốc Phi, tăng từ 14,6% của năm ngoái và cũng là mức kỷ lục.

Số ứng viên Mỹ Latinh trúng tuyển tăng từ 11,6% của năm ngoái lên 12,2%. Số người Mỹ bản xứ tăng nhẹ từ 1,9% lên 2%. Tỷ lệ người Mỹ gốc Á tăng lên đến 22,7%, so với 22,2% của năm ngoái.

Những thay đổi về nhân khẩu học xảy ra giữa thời điểm Harvard vướng phải cáo buộc phân biệt đối xử bất hợp pháp đối với những ứng viên người Mỹ gốc Á và bị Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị điều tra.

Tuy nhiên, trường phủ nhận cáo buộc, lập luận rằng quá trình tuyển sinh dựa trên rất nhiều yếu tố và phù hợp với tiêu chuẩn hợp pháp được quy định bởi Tòa án tối cao.

Sinh viên thế hệ đầu tiên trong gia đình vào đại học chiếm 17,3% trong số những người trúng tuyển năm nay, tăng từ 15,1% so với khóa 2021.

“Chúng tôi thực sự xúc động khi chứng kiến sự nhảy vọt về sinh viên thế hệ thứ nhất. Đây là năm mà tôi nghĩ Harvard có nhiều đột phá”, Fitzsimmons nói.

Ông cũng hoan nghênh sự đa dạng về kinh tế xã hội của khóa 2022, cho biết Sáng kiến Hỗ trợ Tài chính Harvard khởi xướng năm 2004 đã thành công trong việc giúp đỡ sinh viên có nền tảng thu nhập thấp.

Hiện hơn một nửa sinh viên tại trường nhận được một số hình thức hỗ trợ tài chính theo nhu cầu. Những gia đình có thu nhập ít hơn 65.000 USD không phải trả bất kỳ chi phí nào cho việc giáo dục của con tại Harvard và số lượng này chiếm 20%. “Dù bạn là ai, bạn cũng đủ khả năng chi trả cho việc học tập ở đây”, ông nói.

Năm nay, 20,3% người trúng tuyển đủ điều kiện nhận trợ cấp liên bang Federal Pell, sáng kiến của chính phủ nhằm tìm kiếm những sinh viên thu nhập thấp để hỗ trợ. Chi phí đề nghị cho khóa 2022 sẽ cao nhất lịch sử Harvard. Tổng chi phí trong năm học 2018-2019 sẽ là 67.580 USD, tăng 3% so với khóa 2021.

Thư mời nhập học gửi đến ứng viên trúng tuyển bao gồm lời mời đến Visitas - hoạt động ghé thăm trường từ 21/4 đến 23/4. Ứng viên được gia hạn đến 1/5 để chấp nhận, trì hoãn hoặc từ chối đề nghị nhập học.

tin mới

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.