Vận tải khách dịp 30/4 và 1/5: "Nóng" vé tàu xe

(Baonghean) - Nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, dự kiến lượng hành khách sẽ tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dù đã tăng chuyến, tăng tải đến mức tối đa nhưng vé tàu hỏa, máy bay vẫn “nóng”…
 
Còn 1 tuần nữa mới đến nghỉ lễ 30/4, 1/5 nhưng thời điểm này 100% vé tàu địa phương Hà Nội –Vinh trong các ngày từ 26-28/4 đã bán hết, chiều ngược lại tập trung vào các ngày 30/4, 2/5 cũng đã bán khoảng 80- 90%. Ông Trần Thanh Tùng - Phó Ga Vinh cho hay: Chưa có năm nào  dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 lượng khách tăng nhiều như năm nay (tăng từ 200-250 lượt so với ngày thường). Để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân, ngành Đường sắt phải nối thêm toa, tăng thêm tuyến nhưng vẫn quá tải, nhất là đối với giường nằm và ghế mềm. Cụ thể, tàu Thống Nhất và địa phương chiều Hà Nội - Vinh và Vinh - Hà Nội đều tăng từ 6 đôi lên 10 đôi tàu, số lượng toa cũng nối dài tối đa từ 12-13 toa lên 16-17 toa chủ yếu để phục vụ học sinh, sinh viên và khách du lịch về khai trương mùa Du lịch biển Cửa Lò năm 2012. Đối với vé máy bay, theo thông tin từ  Trưởng đại diện Văn phòng Việt Nam Airline Lưu Vinh Hải thì tình hình cũng rất “căng thẳng”. Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp nghỉ lễ, hãng chủ trương tăng chuyến đối với đường bay Sài Gòn và tăng tải (đổi máy bay trọng tải lớn hơn) đối với đường bay Hà Nội. Tuy nhiên, năm nay các công ty lữ hành, du lịch đã dự đoán tình hình và có kế hoạch từ trước nên hiện tại đường bay Sài Gòn đã bán 90% số lượng vé từ ngày 26-28/4, đường bay Hà Nội 100% vé đã bán hết. Nhìn chung, vé máy bay  cả hai chiều vào, ra Nam, Bắc đều rất khó khăn, ông Lưu Vinh Hải khẳng định. Về giá vé phần phụ thu có tăng nhưng không đáng kể (chỉ vài chục nghìn). Giá trần Vinh- Hà Nội là 1,2 triệu đồng, Vinh - Sài Gòn 2,4 triệu  đồng (chưa kể các khoản lệ phí)… Vé tàu, máy bay khan hiếm nên nhiều người “chậm chân” đã phải chuyển sang đi xe khách giường nằm chất lượng cao hoặc hủy bỏ kế hoạch đi chơi, du lịch trong dịp nghỉ lễ này vì không mua được vé.

Hiện tại, Bến xe Vinh đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp

Lễ 30/4 và 1/5.       Ảnh: Thành Duy

Riêng đối với vận tải hành khách bằng ô tô, theo ông Ngô Sỹ Hải - Trưởng quản lý Bến xe Vinh thì lượng khách năm nay chỉ tăng từ 5-7%, tập trung trong vòng bán kính khoảng 500 cây số, chủ yếu là các tuyến Vinh - Hà Nội, Vinh - Đà NΩng,  Vinh - Huế, Vinh - Hải Phòng và ngược lại. “Bến xe Vinh hiện tại đang quản lý 300 đầu xe cả nội và ngoại tỉnh,  chúng tôi sẽ cho tăng tuyến và dồn xe ở những tuyến ít sang những tuyến trọng điểm vào những ngày cao điểm, bảo đảm không để hành khách lỡ xe, lỡ tuyến” - ông Hải cho biết. Riêng về giá vé, đến ngày 23/4, mới chỉ có duy nhất một đơn vị là Doanh nghiệp tư nhân du lịch và thương mại Thạch Thành bán vé phụ thu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ở mức trung bình từ 18-60% giá vé hiện hành từ ngày 27-28/4, chiều Hà Nội - Vinh và từ ngày 1-2/5 chiều Vinh- Hà Nội. Theo đó, vé (xe giường nằm) của Thạch Thành sẽ có giá từ 150.000 đồng tăng lên 240.000 đồng (phụ thu 90.000 đồng). Ban Quản lý Bến xe Vinh cho biết: Đến ngày 25/4 nếu không có doanh nghiệp nào gửi công văn thông báo về việc tăng giá vé thì bến sẽ tiến hành bán vé theo giá niêm yết hiện tại. Thực tế, mặc dù xăng đã hai đợt tăng giá nhưng để cạnh tranh và giữ khách  đến thời điểm này, giá xe khách vẫn giữ nguyên gần như  không đổi (Vinh- Hà Nội ngồi mềm 130.000 đông, giường nằm 150.000 đồng; Vinh – Hải Phòng, ghế ngồi 150 nghìn, giường nằm 170.000 đồng; Vinh- Sài Gòn ghế ngồi 500.000 đồng; giường nằm 780.000 đồng). Tuy nhiên, ông Hải cũng bày tỏ sự  quan ngại về khả năng thu tiền tùy tiện, tự ý nâng cước phí của nhà xe đối với những khách không có vé hoặc lên xe dọc đường rồi tự thỏa thuận giá cả với nhà xe. Bởi theo Nghị định 91, các doanh nghiệp vận tải được phép tự bán vé, vì vậy  số lượng thương hiệu xe khách chất lượng cao gửi ủy thác bán vé tại nhà xe không nhiều, có trường hợp chỉ ủy thác 50%, tự bán 50% nên việc kiểm soát giá vé là rất khó. “Nếu không mua vé tại các bến xe thì chúng tôi khó có thể can thiệp được trong trường hợp khách bị ép giá, nhưng nếu mua vé tại bến thì chắc chắn chúng tôi sẽ có biện pháp để bảo đảm quyền lợi cho hành khách khi sự cố “chặt chém, nhồi nhét”  xảy ra” - ông Hải cho biết thêm. Để phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 các phương án để bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường trong và ngoài bến, xử lý xe chở quá số người quy định, tự ý tăng giá vé… cũng đã được  Công ty cổ phần Bến xe Vinh lên kế hoạch triển khai.

Khánh Ly

tin mới

Họp

UBND tỉnh Nghệ An họp và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Chiều 15/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về các nội dung: Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao; đặt tên đường trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc; họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh.

Bác Hồ

Chuyện những người từng vinh dự được gặp Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Bác Hồ là lãnh tụ thiên tài của đất nước, vị Cha già của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, không chỉ người dân Việt Nam mà khắp thế giới đều ngưỡng mộ Người. Những ai từng được gặp gỡ, làm việc bên Bác đều xem đó là may mắn và niềm vinh dự theo suốt cuộc đời…

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

(Baonghean.vn) - Để hiểu hơn về những nỗ lực của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc đồng hành với các em thiếu nhi làm theo lời Bác dạy, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã nghèo Huồi Tụ, Kỳ Sơn

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), vừa qua, Viettel Nghệ An triển khai chương trình "Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương" tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huồi Tụ 1, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn.

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

(Baonghean.vn) - "Bệnh sợ trách nhiệm" là tiêu đề bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản; được nhắc đến trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

(Baonghean.vn) - Chiều 13/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án "Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đối với trẻ em bị hội chứng rối loạn phổ tự kỷ”.

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày10/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Kỳ Sơn.

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

(Baonghean.vn) - Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhiều trẻ em ở huyện Tương Dương đã lâm vào hoàn cảnh mồ côi, có nguy cơ phải nghỉ học. Tuy nhiên, sự thiệt thòi của các em đã được bù đắp bằng tình thương, trách nhiệm của những người đỡ đầu qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.