Về vấn đề Thành phố Vinh đầu tư “vượt kế hoạch” trong XDCB

(Baonghean) - Ngày 10/9, Báo Nghệ An nhận được Công văn số 3041/UBND- TC.KH của UBND Thành phố Vinh (ngày 23/8/2012) nêu: Báo Nghệ An ra ngày 13/8/2012 đăng bài: “Thành phố Vinh đầu tư “vượt kế hoạch” trong xây dựng cơ bản” trong đó có thông tin: Hiện nay trên địa bàn Thành phố Vinh đang triển khai “vượt kế hoạch” trong xây dựng cơ bản (220 công trình/kế hoạch 142 công trình). Vấn đề này, UBND Thành phố Vinh trả lời như sau:

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012 được HĐND Thành phố Vinh thông qua tại kỳ họp đầu năm, với 220 dự án, gồm: 49 công trình dở dang, 2 dự án ODA, 2 dự án BT, 25 công trình mới, chuẩn bị đầu tư 142 công trình, được bố trí theo thứ tự ưu tiên: Trả nợ hoàn thành; Xây dựng dở dang; Đối ứng dự án ODA; Dự án BT; Khởi công xây dựng mới bảo đảm điều kiện theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT–TTg ngày 15/10/2011 của Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và trường chuẩn quốc gia; Công trình trọng tâm, bức xúc; Quỹ bồi thường GPMB; Chuẩn bị đầu tư và quy hoạch, cắm mốc.

Như vậy, ngay từ đầu năm, kế hoạch XDCB của thành phố đã được xác định là 220 công trình, trong đó có 142 công trình chuẩn bị đầu tư, chủ yếu tập trung vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và trường chuẩn quốc gia, chứ không phải “vượt kế hoạch” 220 công trình/Kế hoạch 142 công trình như báo nêu. Việc đưa vào danh mục chuẩn bị đầu tư là nhiệm vụ cần thiết để chủ động bố trí vốn thực hiện hàng năm của thành phố.

Sau khi nhận được công văn của UBND Thành phố Vinh, Báo Nghệ An đã kiểm tra và trao đổi với UBND Thành phố Vinh để xác minh rõ về thông tin trên.

Kết quả: Những thông tin Báo Nghệ An đã đăng ngày 13/8/2012 là dựa vào báo cáo thẩm tra các báo cáo kinh tế - xã hội và tờ trình của UBND Thành phố Vinh trình kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa XX, ngày 10/7/2012. Mục 3, Trang 4 Báo cáo tình hình thực hiện KH đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2012 ghi: “Trên cơ sở nghị quyết của HĐND thành phố đã đề ra ngay từ đầu năm và theo kế hoạch cụ thể thì lĩnh vực XDCB cần được đầu tư với tổng số vốn 740 tỷ đồng để thực hiện 142 công trình. Thực tế hiện nay, theo báo cáo thì số công trình đã có tới 220 công trình và nguồn vốn đầu tư của thành phố là 193,19 tỷ đồng/740 tỷ đồng = 26,1%, nguồn vốn đầu tư của tỉnh là 13 tỷ đồng/23,5 tỷ đồng = 55,3%”.

Như vậy, trong quá trình tác nghiệp, khai thác tư liệu, phóng viên Báo Nghệ An đã căn cứ trung thực vào văn bản của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP. Vinh. Vì vậy, nguyên nhân dẫn đến sự sai sót trên là do Ban Kinh tế - Xã hội nhầm lẫn khi xử lý số liệu báo cáo.

Báo Nghệ An và tác giả cảm ơn UBND Thành phố Vinh đã có công văn hồi âm nội dung của báo nêu và trong thời gian tới mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp của UBND Thành phố Vinh.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.