Về vấn đề thủy điện bản Cốc gây ngập lụt và ô nhiễm nguồn nước tại Quế Phong

(Baonghean.vn)- Cử tri huyện Quế Phong phản ánh thủy điện Bản Cốc gây ô nhiễm tới nguồn nước sinh hoạt và gây ngập lụt cho các bản cận kề. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có hướng khắc phục.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau :

Nhà máy thủy điện bản Cốc do Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong đầu tư, xây dựng từ năm 2003 và đưa vào vận hành vào năm 2009 với 03 tổ máy với công suất thiết kế là 18MW nằm phía trên bản Hữu Văn, xã Châu Kim, huyện Quế Phong. Cuối năm 2014, đầu năm 2015, nhà máy đã tiến hành sữa chữa, thay thế các thiết bị. Từ năm 2016 đến nay, nhà máy hoạt động ổn định, cung cấp nguồn điện hòa vào lưới điện Quốc gia.

Vùng hạ du nhà máy thủy điện bản Cốc gồm các xã: Châu Kim, Mường Nọc, Quế Sơn, Tiền Phong và thị trấn Kim Sơn, trong đó sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ sông Nậm Giải gồm xã Châu Kim, thị trấn Kim Sơn và một số hộ dân sống dọc hai bên bờ sông Nậm Giải của các xã Quế Sơn, Mường Nọc, Tiền Phong. Đối với nhân dân các bản xã Châu Kim, Mường Nọc, Quế Sơn và Tiền Phong thì nguồn nước sinh hoạt chủ yếu được lấy từ giếng đào, nước tự chảy từ hệ thống khe suối xung quanh khu vực.

Đối với người dân thị trấn Kim Sơn thì nguồn nước sinh hoạt hiện nay đang được cung cấp bởi nhà máy nước sạch và nguồn nước được lấy trước tua bin nhà máy (hiện nay đã lắp đặt xong đồng hồ đo nước cho các hộ dân).

Thủy điện Bản Cốc chuẩn bị xây kè bảo vệ ngập lũ và xây bể chứa nước sinh hoạt cho dân các hộ dân tại xã Châu Kim. Ảnh:  CTTĐT Nghệ An
Thủy điện Bản Cốc chuẩn bị xây kè bảo vệ ngập lũ và xây bể chứa nước sinh hoạt cho dân các hộ dân tại xã Châu Kim. Ảnh: CTTĐT Nghệ An

Duy nhất chỉ có bản Hữu Văn, xã Châu Kim nằm sát phía hạ du nhà máy thủy điện bản Cốc không đào được giếng nên nguồn nước sinh hoạt của người dân được lấy từ mương nước tưới tiêu phía sau nhà máy thủy điện bản Cốc (mương chính dẫn nước tưới cho diện tích đất nông nghiệp khoảng gần 1.000 ha các xã vùng hạ du). Do đó, phản ánh, kiến nghị việc nhà máy gây ô nhiễm nguồn nước và ngập lụt là của cử tri bản Hữu Văn, xã Châu Kim.

Nhà máy thủy điện Bản Cốc hồ chứa nhỏ, đập tràn nước chảy tự do, đập nắn dòng trên suối Nậm Giải nên hồ chứa không có chức năng điều tiết lũ cho hạ du, chỉ hướng dòng để lấy nước vào đường ống áp lực dẫn đến tuabin nhà máy; nhiệm vụ chính là phát điện hòa lưới Quốc gia. Với lưu lượng nước qua các tổ máy khi phát công suất tối đa 18MW là 11,13 m3/s.

Khi nước về nhiều và đặc biệt là trong mùa mưa bão lượng nước qua các tổ máy còn thừa sẽ chảy qua đập tràn và chảy xuống hạ du. Thời gian vào cuối năm 2014,  đầu năm 2015 Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong đã đầu tư trang thiết bị mới hiện đại để thay thế sửa chữa thiết bị cho nhà máy thủy điện Bản Cốc nên có hiện tượng dầu loang chảy ra suối duy nhất một lần. Từ cuối năm 2015 đến nay không còn hiện tượng dầu loang ra suối nữa.

Đối với việc ảnh hưởng đến vấn đề dân sinh: Bản Hữu Văn nằm phía dưới nhà máy thủy điện Bản Cốc có địa hình thấp, lòng suối lại hẹp nên khi mùa mưa lũ từ nhiều năm nay khi nước về nhiều đều có nước tràn từ suối vào nhà các hộ dân ven suối, đây là do điều kiện tự nhiên chứ không do nhà máy thủy điện Bản Cốc vận hành gây nên.

Đối với việc phát điện và tích nước mùa kiệt từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau nhà máy chỉ dừng máy tích nước trong khoảng thời gian từ 21 tối đến 03 giờ sáng ngày hôm sau nhưng vẫn duy trì lượng nước chảy trên suối khoảng 1m3/s.

Về đường nước sinh hoạt một phần các hộ dân ở các xã phía dưới nhà máy lấy nước từ đường ống cấp nước sinh hoạt lấy trong đường hầm trước nhà máy với đường kính ống Q200 (việc nước sinh hoạt lấy từ đường ống này là có nước liên tục trong cả năm).

Để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt và ngập lụt tại bản Hữu Văn: Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong luôn luôn coi trọng việc đóng góp giúp đỡ chính quyền địa phương và đang lên kế hoạch xây dựng bể nước cho nhân dân bản Hữu Văn và xây dựng bờ kè chắn nước tại bản Hữu Văn vào quý I/2018.

Ngoài ra Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong cam kết sẽ hỗ trợ bà con xây dựng bể nước sinh hoạt và bờ kè chắn nước lũ vào quý I/2018.

Việc xây bể nước phải được các cơ quan chuyên môn khảo sát cụ thể về vị trí xây dựng, nguồn nước cung cấp vào bể (lấy trước tua bin nhà máy và được lắng lọc trước khi đưa vào bể chứa).

Gia Huy

( tổng hợp)

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.