Viết báo đảng, khen hay chê dễ hơn?

(Baonghean) - 'Viết báo đảng, khen hay chê dễ hơn?' - đó là câu hỏi mà Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh bất ngờ đặt ra và ngay lập tức tạo sự thu hút với các thành viên tham gia buổi làm việc giữa Bí thư Tỉnh ủy với Báo Nghệ An sáng ngày 18/4. Và đó cũng là vấn đề được tranh luận sôi nổi, mở đầu cho buổi làm việc thẳng thắn, cởi mở, giữa người đứng đầu Đảng bộ tỉnh và cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. 	Ảnh: Đức Anh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Anh

Buổi làm việc trở nên gần gũi, tin cậy sau câu hỏi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, đồng thời tạo không khí thoải mái làm cho việc đi thẳng vào những vấn đề khó, nóng, những thách thức và đòi hỏi đối với báo chí nói chung, Báo Nghệ An nói riêng.

Đã có những ý kiến tham gia sôi nổi, từ đại diện nhóm phóng viên vừa đạt giải Búa Liềm Vàng lần thứ nhất, cho đến các cán bộ, Tổng Biên tập Phạm Thị Hồng Toan, mỗi người đều có cách “giải mã” câu hỏi của Bí thư Tỉnh ủy. Các ý kiến tựu trung gặp nhau ở quan điểm là phải chọn ra được vấn đề để khen hoặc chê; dù khen hay chê đều phải đúng, phản ánh trung thực sự thật.

Và quan trọng nữa là tìm cách tổ chức đưa vấn đề đến với đông đảo bạn đọc một cách hiệu quả, tạo ra phản ứng tốt, hiệu ứng tích cực từ phía bạn đọc và dư luận nói chung. Đó chính là nhiệm vụ nặng nề và cũng đầy vinh dự mà báo đảng địa phương phải nhận thức thông suốt và vươn lên, phải nâng tầm để đạt được. 

Từ gợi mở như trên, vấn đề trọng tâm đầu tiên mà các đại biểu dự họp quan tâm, trao đổi chính là vấn đề đào tạo, rèn luyện đội ngũ làm báo đảng tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, giữa thời đại bùng nổ thông tin, vô số tác động nhiều chiều, những thách thức đến từ mỗi người dân sử dụng mạng xã hội, từ các nguồn tin có phép và không phép là vô cùng lớn; dù khó khăn và thách thức như vậy nhưng với mỗi nhà báo, phóng viên có kiến thức, bản lĩnh đều tự biết phải làm gì.

Báo Nghệ An được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới khi có đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh, tính chiến đấu cao, biết phát huy điểm mạnh cơ bản là tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn hàng ngày cũng như thường xuyên; tuy nhiên, những thách thức hiện tại và phía trước là rất lớn, đòi hỏi phải vươn lên không ngừng.

Cũng trao đổi về vấn đề xây dựng và đào tạo đội ngũ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh và đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đều cho rằng một cơ quan báo đảng địa phương muốn đạt được kết quả vượt trội, vươn lên thương hiệu mạnh trong hệ thống báo đảng toàn quốc, thì phải có giải pháp tốt về xây dựng và đạo tạo đội ngũ, từ cán bộ quản lý đến đội ngũ phóng viên.

Thời gian qua, Báo Nghệ An đã thực hiện được những giải pháp nói trên, đội ngũ cán bộ, phóng viên đều cầu tiến, hướng đến tính chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, có năng lực thực hiện các nhóm giải pháp để tạo đột phá thực hiện đổi mới về nội dung và hình thức, đổi mới thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phù hợp với yêu cầu chính trị ngày càng nặng nề, nhu cầu và thị hiếu ngày càng đa dạng của công chúng.

Môi trường làm việc của người lao động trong đơn vị được vận hành khoa học, hiện đại, minh bạch. Một số giải pháp quyết liệt, khắt khe, với áp lực trách nhiệm lớn, tính cạnh tranh và đào thải cao. Đến nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của Báo Nghệ An đã cơ bản hoàn thiện với  9 phòng chuyên môn; 85 cán bộ, phóng viên, nhân viên, trong đó 50 biên chế, 25 hợp đồng Tỉnh ủy và 10 hợp đồng ngắn hạn do đơn vị tự cân đối kinh phí.

Đảng bộ Báo Nghệ An có 57 đảng viên, sinh hoạt ở 5 chi bộ trực thuộc. Với đội ngũ tinh gọn nhưng có cách thức vận hành tốt, Báo Nghệ An là đơn vị báo chí đầu tiên áp dụng mô hình tòa soạn hội tụ tích hợp quy trình xuất bản giữa báo in và báo điện tử; là 1 trong 3 tờ báo hàng đầu trong hệ thống 63 tờ báo Đảng địa phương trên cả nước.

Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại vùng cam Yên Khê, huyện Con Cuông. Ảnh tư liệu
Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại vùng cam Yên Khê, huyện Con Cuông. Ảnh tư liệu

Chia sẻ về những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên địa bàn tỉnh rộng lớn, nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm, đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông cho rằng, đội ngũ của Báo Nghệ An trong những năm gần đây không những đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra, mà luôn xuất hiện ở vị trí đi đầu, đảm đương vị trí tuyến đầu trong mọi mặt trận tuyên truyền.

Là “đầu tàu” trong việc tuyên truyền thực hiện những nhiệm vụ lớn, sự kiện lớn của tỉnh; đồng thời có tính chiến đấu tiên phong, thể hiện bản lĩnh, sắc sảo trong nhiệm vụ đấu tranh chống lại các luận điệu thù địch, phản bác và lật tẩy các âm mưu và thủ đoạn xấu, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo ổn định an ninh trật tự, phục vụ việc tạo ra môi trường thuận lợi cho sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhà. 

Từ năm 2013, Báo Nghệ An tiến hành nâng cấp giao diện và CMS báo Nghệ An điện tử, cơ cấu lại các chuyên mục, bố trí hợp lý các dòng sự kiện, banner... số lượng tin bài xuất bản trên Báo Điện tử theo đó tăng lên tới 150 – 170 tin bài/ngày; tăng tính tương tác và tiện ích trên ấn phẩm điện tử (từ năm 2012 trở về trước thời lượng xuất bản chỉ từ 30 - 40 tin, bài mỗi ngày, chủ yếu đẩy từ báo in lên).

Báo Nghệ An triển khai mô hình Tòa soạn hội tụ. Ảnh tư liệu
Báo Nghệ An triển khai mô hình Tòa soạn hội tụ. Ảnh tư liệu

Lượng độc giả truy cập trên Báo Nghệ An điện tử hiện nay đạt từ 100.000 - 150.000 lượt/ngày. Báo xây dựng được nhiều chuyên đề có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền sự kiện, vấn đề phát sinh từ thực tiễn, tạo hiệu ứng xã hội tốt, được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao góp phần tạo chuyển biến tốt đối với nhiều ngành, lĩnh vực. 

Đánh giá về lộ trình đổi mới của Báo Nghệ An, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, cơ bản các nội dung phương  hướng đổi mới tính đến năm 2020 Báo Nghệ An đã làm được từ năm 2015, 2016. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khái quát 3 điểm nhấn của Báo Nghệ An gồm: Thứ nhất là tính Đảng rất rõ, đó là tính định hướng lãnh đạo trong nội dung thông tin; thứ hai là tính giáo dục kịp thời; thứ ba là tính chiến đấu cao, đặc biệt là chiến đấu để đấu tranh làm trong sạch môi trường hoạt động ngay trong đội ngũ báo chí.

Bên cạnh những mặt ưu điểm, nổi bật, tại cuộc làm việc, với tinh thần thẳng thắn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng như các thành viên tham gia buổi làm việc chỉ ra những thách thức mà tập thể lãnh đạo và phóng viên Báo Nghệ An cần tập trung sức mạnh để vượt qua. Đó là thách thức về việc dung lượng tin bài ngày càng lớn, thông tin dàn đều làm giảm các thông tin trọng tâm. Cùng đó, tuy thực hiện việc rút ngắn thời gian cập nhật, đẩy nhanh tốc độ đưa nguồn tin mới đến bạn đọc, yêu cầu và áp lực cạnh tranh thông tin cao, Báo Nghệ An lại càng phải xây dựng thương hiệu thông tin đúng, trúng, hay, hạn chế hết mức tình trạng sai sót, nóng vội. 

Các ý kiến cũng cho rằng, nếu không muốn bị hòa tan trong thế giới thông tin rộng lớn, thì có rất nhiều việc phải làm, từ những việc như thay khổ báo, thay đổi tư duy trình bày, đến thay đổi phương pháp tiếp cận đối với nguồn tin, tiếp cận đối với bạn đọc, với công chúng. 

Cũng từ sự mong muốn tin tưởng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc bằng những chia sẻ chân tình, đề nghị các phóng viên Báo Nghệ An cần luôn nhớ “nằm lòng” vai trò vị trí của mình trong cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh nhà, sẽ tự mình trăn trở để tư duy, học hỏi tìm ra cách diễn đạt, phản ánh thông tin có lợi cho nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng dù khen hay chê, nếu đứng trên lợi ích chung đều là dễ thực hiện. 

Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại điểm nóng khai thác vàng trái phép ở xã Cắm Muộn (Quế Phong). Ảnh tư liệu
Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại điểm nóng khai thác vàng trái phép ở xã Cắm Muộn (Quế Phong). Ảnh tư liệu

Tiếp thu những thông điệp, những ý kiến chỉ đạo, góp ý của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Phạm Thị Hồng Toan khẳng định Báo Nghệ An luôn xác định quan điểm tuyên truyền của một tờ báo đảng cần phải có dòng thông tin chủ đạo là lan tỏa việc tốt, điều hay; gam màu sáng phải là chính và “chống để mà xây”, nên ngoài việc thông tin rộng rãi, thấu đáo, thuyết phục, thì khen hay chê đều phải tạo ra hiệu ứng tốt, đó là trách nhiệm; khen hay chê đều phải được bạn đọc đón nhận và có sức lan tỏa, đó là từ kỹ năng, năng lực.

Những vấn đề mà Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong buổi làm việc nêu ra, chính là vấn đề trách nhiệm và năng lực của người làm báo, là hai vấn đề cốt lõi tạo nên sức mạnh để đội ngũ Báo Nghệ An trau dồi, rèn luyện, hướng tới, vượt qua mọi thách thức, giữ vững thương hiệu đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Ngô Kiên

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.