Việt Nam tự tăng sức mạnh cho RPG-7

Dù ra đời từ thời Liên Xô nhưng đến nay, súng chống tăng RPG-7 vẫn tiếp tục được nhiều nước tin dùng và tìm cách tăng thêm sức mạnh.

Phiên bản mới

Tạp chí Jane’s Defence Weekly cho biết, Trung tâm nghiên cứu khoa học và sản xuất Belarus đã phát triển phiên bản mới dựa trên súng chống tăng RPG-7 theo nguyên mẫu được sản xuất dưới thời Liên Xô. Hệ thống mới được biết đến với tên gọi Ovod-R.

Theo những thông tin được tiết lộ, Ovod-R thay thế kính ngắm quang học PGO-7V3 vốn sử dụng trên RPG-7 bằng bộ kính ngắm thông minh PD-7, cùng bộ định tầm laser và thiết bị nhìn đêm NV/A-1.

Khẩu Ovod-R với kính ngắm thông minh PD-7 của Belarus.
Khẩu Ovod-R với kính ngắm thông minh PD-7 của Belarus.

Hệ thống kính ngắm mới hoàn toàn tương thích với đạn 40 mm của súng phóng lựu RPG-7 như đạn xuyên giáp liều đúp RHEAT-7MA1, đạn nổ mạnh RHEF-7MA, đạn nổ phân mảnh RF-7MA, đạn nhiệt áp RTB-7MA...

Được biết, bộ kính ngắm PD-7 sẽ cung cấp khả năng dò tìm và nhắm mục tiêu với độ chính xác cao. Hệ thống bao gồm một kênh quang học, máy đo xa laser, máy tính đường đạn và thiết bị ghi dấu mục tiêu động.

Điểm đặc biệt của hệ thống này là chúng có thể kiểm soát 6 loại lựu đạn khác nhau với góc nhìn khoảng 17 độ với độ phóng đại 3 lần. Hệ thống này có phạm vi tìm kiếm mục tiêu của kính ngắm dao động từ 50-1.500 m.

Dù hội tụ rất nhiều tính năng tối tân nhưng PD-7 chỉ có trọng lượng khoảng 2 kg, nó sử dụng 2 pin AA với thời gian hoạt động liên tục tới 8 giờ. Ngoài ra, PD-7 còn có khả năng tự động hóa cao trong việc tìm kiếm và bám bắt mục tiêu, cung cấp cho người bắn khả năng tấn công nhanh và chính xác trong phạm vi của kính ngắm.

Việt Nam tự tăng sức mạnh

Không chỉ có Belarus, để tăng khả năng chiến đấu của súng chống tăng RPG-7, Việt Nam đã chế tạo thành công thiết bị kiểm tra đường ngắm bắn dành cho loại vũ khí này.

Khi thiết bị đường ngắm này chưa ra đời, cán bộ khó kiểm tra được đường ngắm RPG-7 của bộ đội và cơ bản chỉ kiểm tra bằng cách nhìn qua nòng súng từ phía sau, độ chính xác không cao, ảnh hưởng đến yếu tố an toàn.

Khẩu RPG-7 của Việt Nam được biết đến với tên gọi B41.
Khẩu RPG-7 của Việt Nam được biết đến với tên gọi B41.

Về kết cấu của thiết bị này gồm một ống nhựa, trên đó lắp kính phản quang, sau đó được đấu nối trực tiếp vào kính ngắm trên RPG-7. Cán bộ huấn luyện căn cứ vào chiếc kính nói trên để kiểm tra, điều chỉnh đường ngắm của xạ thủ RPG-7. Qua nhiều lần thử nghiệm, thiết bị kiểm tra đường ngắm này cho độ chính xác rất cao.

Ngoài ưu điểm cho kết quả kiểm tra chính xác, thiết bị kiểm tra đường ngắm súng RPG-7 còn rất tiện lợi trong sử dụng; có thể vận dụng rộng rãi vào thực tế ở các đơn vị huấn luyện do chi phí sản xuất thiết bị nói trên rất thấp.

Theo Baodatviet

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.