'Vũ khí' chết chóc nhất của Hitler được rao bán giá rẻ

Chỉ cần bỏ ra vào trăm ngàn USD là bạn có thể sở hữu một trong những thứ “vũ khí” chết chóc nhất của trùm phát xít Đức Adolf Hitler: chiếc điện thoại cá nhân dùng để ra lệnh hàng triệu vụ giết chóc trên thế giới.

Chiếc điện thoại đỏ của trùm phát xít Hitler.

Chiếc điện thoại đỏ của trùm phát xít Hitler.

Công ty đấu giá Alexander Historical Auctions có trụ sở tại bang Maryland Mỹ đã rao bán điện thoại của Hitler trên thị trường. Chiếc điện thoại đỏ này do hãng điện tử Siemens của Đức tặng riêng cho Hitler với tên riêng của hắn và biểu tượng chữ thập ngoặc của phát xít được chạm khắc trên thân.

Theo đài Sputnik, chủ ủy thác bán đấu giá chiếc điện thoại “chết chóc” trên là một hậu duệ của cựu nghị sĩ Anh Ralph Rayner. Tháng 5/1945, nhân sự kiện quân phát xít Đức đầu hàng, ông Rayner được cử tới Berlin làm một nhiệm vụ ngoại giao. 

Tên của Hitler và biểu tượng của phát xít được khắc trên thân máy.

Tên của Hitler và biểu tượng của phát xít được khắc trên thân máy.

Là một trong những sĩ quan người Anh đầu tiên bước vào boong-ke trú ẩn của Hitler mang tên Führerbunker ở Berlin, theo đề nghị của đại diện Nga, Rayner đã chọn chiếc điện thoại màu đỏ của Hitler làm quà tặng, thay vì chiếc điện thoại màu đen do người vợ Eva Braun của Hitler sử dụng.

Ông Andreas Kornfield, quản lý quan hệ khách hàng quốc tế của hãng Alexander Historical Auctions, cho hay: “Đó là một chiếc điện thoại di động, dịch chuyển xung quanh được. Nó được tặng cho Hitler bởi Sienmens. Chỉ có một chiếc duy nhất”.

Chiếc điện thoại này được cho là vẫn còn hoạt động được. Alexander Historical Auctions ước tính sẽ bán ra với giá từ 200.000 - 300.000 USD (khoảng 4,5 – 6,7 tỷ đồng). Người chi tiền để mua nó ắt hẳn sẽ là một người yêu lịch sử, say mê cổ vật hoặc có lẽ là một thư viện giàu ngân sách.

Theo Tin tức

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.