Vui tết Bun Pi May và Song Kran cùng lưu học sinh Lào, Thái Lan

(Baonghean.vn) – Chiều 15/4, Trường Đại học Vinh phối hợp cùng Hội hữu nghị Việt Lào, Hội hữu nghị Việt Thái tỉnh Nghệ An, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An và các trường Đại học Cao đẳng trên địa bàn tổ chức vui tết cổ truyền Bun Pi May và tết Song Kran cho lưu học sinh Lào và Thái Lan.

Vui tết cổ truyền Bun Pi May và tết Song Kran (15-16/4), đã có nhiều hoạt động diễn ra như giao lưu văn nghệ và trao phần thưởng cho những lưu học sinh Lào và Thái Lan đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng tại Nghệ An có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc.

Chương trình lễ Tết Bun Pi May và Song Kran do trường Đại học Vinh được mở đầu bằng chương trình giao lưu văn nghệ của các lưu học sinh Lào.
Chương trình lễ Tết Bun Pi May và Song Kran do trường Đại học Vinh được mở đầu bằng tiết mục văn nghệ đặc sắc của các lưu học sinh Lào.
Và các lưu học sinh Thái Lan.
Và các màn múa hát của lưu học sinh Thái Lan.
Thay mặt Ban giám hiệu, thầy cô giáo Trường Đại học Vinh, PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng gửi lời chúc mừng năm mới đền các em lưu học sinh Lào và Thái Lan.
Thay mặt Ban giám hiệu, thầy cô giáo Trường Đại học Vinh, PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng gửi lời chúc mừng năm mới đến các lưu học sinh Lào và Thái Lan.
Nghiên cứu sinh Sivone, Trưởng đoàn lưu học sinh Trường Đại học Vinh thay mặt lưu học sinh Thái Lan, Lào hứa quyết tâm học tập tốt góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, thắt chặt mối đoàn kết 3 dân tộc, xây dựng cộng đồn ASEAN phát triển.
Nghiên cứu sinh Sivone, Trưởng đoàn lưu học sinh Trường Đại học Vinh thay mặt lưu học sinh Thái Lan, Lào hứa quyết tâm học tập tốt góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, thắt chặt mối đoàn kết các dân tộc, xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển.
Tỉnh đoàn Nghệ An tặng quà chúc mừng năm mới tới các lưu học sinh Lào, Thái Lan.
Tỉnh đoàn Nghệ An tặng quà chúc mừng năm mới tới các lưu học sinh Lào, Thái Lan.
Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An trao tặng 10 suất học bổng cho 10 lưu học sinh Lào.
Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An trao tặng 10 suất học bổng cho 10 lưu học sinh Lào.
Hội Hữu nghị Việt - Thái trao tặng học bổng cho 03 lưu học sinh Lào, Thái Lan có nhiều đóng góp cho phong trào lưu học sinh.
Hội Hữu nghị Việt - Thái trao tặng học bổng cho các lưu học sinh Lào, Thái Lan có nhiều đóng góp cho phong trào lưu học sinh.
Dịp này, Trường đại học Vinh cũng đã trao tặng giấy khen cho 20 lưu học sinh Lào, Thái Lan đã có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào; trao giải thể thao mừng Tết cổ truyền Bun Pi May và Song Kran.
Dịp này, Trường đại học Vinh cũng đã trao tặng giấy khen cho 20 lưu học sinh Lào, Thái Lan đã có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào; trao giải thể thao mừng Tết cổ truyền Bun Pi May và Song Kran.
Lưu học sinh Lào tổ chức nghi lễ buộc chỉ cổ tay, té nước chúc phúc cho mọi người nhân dịp năm mới.
Lưu học sinh Lào tổ chức nghi lễ buộc chỉ cổ tay, té nước chúc phúc cho mọi người nhân dịp năm mới.

 Thanh Sơn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.