Chương trình nghệ thuật "Điện Biên Phủ-Bản hùng ca bất diệt"

Tối 6/5, tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, Ban tổ chức cấp Quốc gia Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014) tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt.”
Dự chương trình có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 
Khu di tích đồi A1. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Khu di tích đồi A1. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Dự buổi lễ còn có Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Mexico-Việt Nam; ông Asang Laoly, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đoàn Đại biểu cấp cao của Vương quốc Campuchia; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, 60 cựu chiến binh Điện Biên Phủ và các cán bộ, lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Chương trình nghệ thuật đã quy tụ hơn 1.000 nghệ sỹ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật Trung ương, đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. 
Chương trình bao gồm 12 bối cảnh chính được chia làm hai chương, chương 1 “ Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt” tái hiện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ; chương 2 “Ký ức Điện Biên - Ngời sáng tương lai và Điện Biên - Tình đất tình người” nêu bật hình ảnh một Điện Biên vững vàng phát triển đi lên cùng đất nước với các phóng sự, phỏng vấn tướng lĩnh và văn nghệ sỹ từng tham gia chiến dịch, giới thiệu tác phẩm của các tác giả viết về Điện Biên Phủ trong 60 năm qua. 
Với sân khấu mở được thiết kế hoành tráng, sự đầu tư tập luyện công phu của đông đảo nghệ sỹ, diễn viên, các tiết mục kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và dàn dựng bối cảnh xen kẽ các đoạn phóng sự về Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các cựu chiến binh Điện Biên Phủ, chương trình đã tái hiện sinh động Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Các bối cảnh trong chương trình đã mang đến cho khán giả cái nhìn sâu sắc hơn về hình ảnh và vai trò của Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, tầm quan trọng của chiến tranh nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Chương trình cũng đã tái hiện rõ nét hình ảnh những anh hùng liệt sỹ như Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót cùng hàng ngàn liệt sỹ vô danh đã ngã xuống nơi mảnh đất Điện Biên lịch sử này.
Chương trình là một điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thể hiện tấm lòng tri ân của các thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh anh dũng, quả cảm của lớp cha anh, những con người đã hiến trọn tuổi xuân cho đất nước. Thông qua chương trình nhằm góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, ôn lại những năm tháng lịch sử vẻ vang của quân và dân ta, chứng minh với bè bạn thế giới về sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân dân, ý chí quật cường, tinh thần độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam./.
Theo TTXVN

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.