Đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân

(Baonghean.vn)- Ngày 17/9, Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh.

Trong 8 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo nhanh, bền vững của tỉnh.
Trong 8 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo nhanh, bền vững của tỉnh.

Trong 8 tháng đầu năm, công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị xã hội và người dân quan tâm, vào cuộc. Đây được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bản tỉnh. Các chính sách, dự án thuộc chương trình mục tiêu giả nghèo tiếp tục được triển khai thực hiện lồng ghép có hiệu quả với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Trong 8 tháng đầu năm, Ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân 905,472 tỷ đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên và các đối tượng thuộc vùng khó khăn vay vốn để sản xuất kinh doanh, học tập, xuất khẩu lao động. Đến tháng 6/2015, dư nợ đạt 6.299 tỷ đồng với 305.514 khách hàng vay vốn.

Đồng chí Nguyễn Bằng Toàn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ban chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Bằng Toàn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo một số vấn đề liên quan đến công tác giảm nghèo của tỉnh.

Tỉnh đã mua, cấp phát 796.540 thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghèo và cận nghèo; có 173 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà; đẩy nhanh hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các xã nghèo, đặc biệt khó khăn vùng miền núi, vùng bãi ngang ven biển về đường giao thông, trường học, trạm y tếm chợ nông thôn, điện sinh hoạt. Trong 8 tháng, có thêm 3 mô hình giảm nghèo được xây dựng và nhân rộng…

Đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân ảnh 3

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tiếp tục thực hiện các chính sách đặc thù trên địa bàn các huyện nghèo theo Nghị quyết 30A của Chính Phủ, các huyện đã hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, mua giống cây, con cho nhân dân; hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trường học…

Chủ trương xã hội hóa công tác giảm nghèo được thực hiện ngày càng hiệu quả. Ban vận động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động, huy động được 13 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo. Các đơn vị được phân công giúp đỡ xã nghèo miền Tây tiếp tục có nhiều hoạt động cụ thể và hiệu quả; các doanh nghiệp, tổ chức nhân đạo, từ thiện tiếp tục quan tâm hỗ trợ người nghèo bằng nhiều hình thức khác nhau…

Đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn khoảng 8,5%, giảm 1,8% so với đầu năm. Kết cấu hạ tầng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Lâm Văn Đoàn, Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An phát biểu, đề xuất xây dựng dữ liệu quản lý hộ nghèo để thuận tiện trong việc theo dõi và xây dựng kế hoạch giảm nghèo.
Đồng chí Lâm Văn Đoàn - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An phát biểu, đề xuất xây dựng dữ liệu quản lý hộ nghèo để thuận tiện trong việc theo dõi và xây dựng kế hoạch giảm nghèo.
 

Mục tiêu của tỉnh Nghệ An là đến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống còn 7,5%. Để đạt được mục tiêu đó, Ban chỉ đạo giảm nghèo xác định cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án, các cơ chế, chính sách của Trung ương và tỉnh về hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm…

Nguyên Khoa

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.