MobiFone dành gần 2,5 tỷ đồng cho an sinh xã hội và phát triển cộng đồng

(Baonghean.vn) - Ngày 29/9, tại Thành phố Vinh, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và UBND tỉnh Nghệ An tiến hành lễ ký kết Lễ phát động chương trình “An sinh xã hội và phát triển cộng đồng”.

Tới dự lễ phát động có đồng chí Hoàng Viết Đường -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, một số địa phương và lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Đây là một chương trình an sinh xã hội mang ý nghĩa to lớn góp phần giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học vươn lên trong học tập, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng chi phí chữa bệnh, giúp mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, người già, người neo đơn có ngôi nhà mới.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết.
Toàn cảnh buổi lễ ký kết.

Theo nội dung được ký kết, hai bên sẽ phối hợp để triển khai chương trình "Trao ngàn học bổng - thắp triệu ước mơ" với 1.000 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng trao cho 1.000 học sinh nghèo vượt khó, trao tặng 2.000 thẻ bảo hiểm y tế cho 500 hộ gia đình nghèo trong chương trình "Để người nghèo không lo tiền chữa bệnh". Và sẽ trao tặng 05 nhà tình nghĩa mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng cho mẹ Việt Nam anh hùng hoặc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, hộ nghèo tại địa bàn tỉnh Nghệ An theo chương trình có tên gọi "Mái ấm MobiFone".

Tổng giá trị cả 3 chương trình lên đến 2,5 tỷ đồng, sẽ được thực hiện trong thời gian 3 tháng, từ tháng 10 đến tháng 12/2015, thể hiện tấm lòng của MobiFone trong việc chung tay xây dựng phát triển cộng đồng, gắn kết giữa MobiFone và xã hội.

Các đại biểu dự lễ ký kết.
Đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành dự lễ ký kết.

Trong quá trình phát triển 22 năm qua, MobiFone đã thực hiện các hoạt động vì cộng đồng nổi bật như: Ủng hộ Chương trình “Một trái tim, một thế giới” trong suốt 12 năm; thực hiện quỹ “Học bổng MobiFone vì tương lai Việt”; Hợp tác với quỹ phẫu thuật nụ cười Operation Smile mang lại nụ cười cho hàng nghìn em nhỏ bị khuyết tật; Hỗ trợ người dân khó khăn tại những vùng bão lũ; Phối hợp với các tổ chức xã hội để ủng hộ bộ đội, người dân gặp khó khăn đang sinh sống tại các vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc; Tổ chức chương trình âm nhạc MobiFone RockStorm gây quỹ từ thiện hàng năm. Những chương trình từ thiện, vì cộng đồng của MobiFone luôn được Đảng, Nhà nước và xã hội đánh giá cao”.

Lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông MobiFone dự lễ ký kết.
Lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông MobiFone dự lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh đặc biệt quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội và hoan nghênh các doanh nghiệp cùng chung tay vì cộng đồng, vì người nghèo. Đồng chí cũng ghi nhận sự đóng góp của MobiFone trong suốt thời gian qua đối với các hoạt động xã hội của tỉnh và mong muốn trong thời gian tới với sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp như MobiFone sẽ giúp Nghệ An sớm thực hiện mục tiêu thoát nghèo và trở thành một trong những tỉnh khá của cả nước. 

Đồng chí Hoàng Viết Đường.
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chung tay của MobiFone với các hoạt động an sinh xã hội và cộng đồng của tỉnh.
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone trao biểu trưng ủng hộ 2, 5 đồng cho tỉnh Nghệ An.
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone trao biểu trưng ủng hộ 2,5 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội và cộng đồng của tỉnh Nghệ An.
Anh Hùng
Phó Tổng Giám đốc MobiFone Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định MobiFone luôn luôn chia sẻ và gánh vác trách nhiệm cộng đồng. 
Đồng chí Hoàng Viết Đường và ông Nguyễn Mạnh Hùng tiến hành ký kết.
Đồng chí Hoàng Viết Đường và ông Nguyễn Mạnh Hùng tiến hành ký kết thực hiện 3 chương trình.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Tổng Giám đốc MobiFone Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ “Sự phát triển của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone luôn đồng hành với trách nhiệm xã hội, đó là truyền thống và là nét văn hóa của MobiFone. Trong quá trình phát triển của mình, chúng tôi cam kết cung cấp cho xã hội những sản phẩm và dịch vụ thông tin di động, chia sẻ và gánh vác những trách nhiệm với xã hội vì một tương lai bền vững tốt nhất cho khách hàng và việc tham gia ủng hộ cho chương trình An sinh xã hội và phát triển cộng đồng tại tỉnh Nghệ An là một minh chứng cho cam kết vì cộng đồng của MobiFone”.

“Tôi mong rằng việc thực hiện chương trình này sẽ là một nỗ lực hợp tác của MobiFone với UBND tỉnh Nghệ An trong việc gắn kết nhiều hơn nữa mối quan tâm của MobiFone tới cộng đồng nói chung và với người dân Nghệ An nói riêng. Đó cũng là thông điệp “Kết nối giá trị, Khơi dậy tiềm năng” của MobiFone - ông Hùng nhấn mạnh./.

Hà Chi

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.