Công bố Quy hoạch Khu Du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang

Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ dự kiến phát triển có diện tích 2.500 ha thuộc địa bàn TP Điện Biên Phủ, xã Pá Khoang và Mường Phăng.

Tối 13/3, tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang và khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2016. Dự Lễ công bố có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc; Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương khu vực Tây Bắc; đại diện Lãnh đạo các tỉnh phía Bắc, nước CHDCND Lào, cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ ngày 24/8/2015. Khu du lịch này thuộc địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và 2 xã Pá Khoang và Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, trong đó diện tích khu du lịch dự kiến phát triển trở thành Khu du lịch quốc gia là 2.500 ha.

cong bo quy hoach khu du lich quoc gia dien bien phu - pa khoang hinh 0
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ công bố Quy hoạch tổng thể Khu Du lịch quốc gia Điện Biên Phủ.

Ngoài ra, phạm vi nghiên cứu quy hoạch còn bao gồm các điểm du lịch phụ cận như: Suối nước nóng Hua Pe (xã Thanh Luông, huyện Điện Biên); thành Bản Phủ và đền thờ Hoàng Công Chất (xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên); nước khoáng nóng U Va (xã Noong Luống) và động Pa Thơm (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên); cửa khẩu Tây Trang (xã Na Ư, huyện Điện Biên) và tháp cổ Mường Luân (xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông). 

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang được phê duyệt là cơ sở pháp lý, là định hướng quan trọng để tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế các tài nguyên du lịch của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền, của quân và nhân dân tỉnh Điện Biên đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, với niềm tự hào là vùng đất gắn với địa danh chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, Điện Biên cần phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân; trong đó chú trọng phát huy thế mạnh về du lịch.

Phó Thủ tướng khẳng định, quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là định hướng quan trọng để tỉnh Điện Biên phát triển du lịch trong thời gian tới.

“Tỉnh Điện Biên cần tích cực triển khai cụ thể hóa các nội dung trong quy hoạch, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trung ương; huy động tối đa các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch, sớm bảo đảm các tiêu chí của khu du lịch quốc gia. Tập trung phát huy khai thác giá trị lịch sử của quần thể du lịch, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ để tạo nên sự khác biệt, đặc trưng, góp phần tạo dựng thương hiệu khu du lịch gắn với giáo dục truyền thống yêu nước, anh hùng cách mạng, lòng tự hào dân tộc trong các thế hệ con người Việt Nam”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

cong bo quy hoach khu du lich quoc gia dien bien phu - pa khoang hinh 1
Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Ban với chủ đề “Về miền Hoa Ban”.

Sau Lễ công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang là Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Ban với chủ đề “Về miền Hoa Ban”. Chương trình có sự tham gia của hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên đến từ các Đoàn nghệ thuật Hoa Ban Trắng, Đoàn nghệ thuật tỉnh Sơn La, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Lữ đoàn 82 Quân khu II và Nhà thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Kết thúc Chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa rực rỡ./.

Theo VOV

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.