Trao tặng "Mái ấm đồng đội" trị giá 100 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Sáng 10/3, Trung tâm kỹ thuật khu vực 3, Tổng công ty mạng lưới Viettel đã tổ chức lễ trao tặng “ Mái ấm đồng đội” cho gia đình đoàn viên Nguyễn Ngọc Việt, ở thôn 5, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.

Dự lễ có Thượng tá Nguyễn Hữu Hùng – Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viettel; đại diện Đoàn cơ sở, Trung tâm kỹ thuật khu vực 3, chi nhánh Nghệ An, Hoàng Mai và lãnh đạo chính quyền xã Quỳnh Vinh.

Bàn giao nhà
Bàn giao nhà "Mái ấm đồng đội" cho gia đình đoàn viên Nguyễn Ngọc Việt.

Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo công tác dân vận của Đảng ủy Tổng Công ty, cán bộ công nhân viên của Trung tâm kỹ thuật khu vực 3 đã thực hiện chương trình bán sản phẩm, dịch vụ của công ty để gây quỹ từ thiện “Mái ấm đồng đội” cho gia đình cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua 1 năm triển khai thực hiện, số tiền thu được gần 100 triệu đồng được trao cho đoàn viên Nguyễn Ngọc Việt là nhân viên Tổng trạm Phú Lâm, Trung tâm kỹ thuật khu vực 3 thuộc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel.

Ngôi nhà khang trang của gia đình đoàn viên Nguyễn Ngọc Việt được xây nên từ
Ngôi nhà khang trang của gia đình đoàn viên Nguyễn Ngọc Việt được xây nên từ "Mái ấm đồng đội".

Sau gần 2 tháng thi công, với sự hỗ trợ kinh phí từ chương trình này và sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, gia đình đoàn viên Nguyễn Ngọc Việt đã xây dựng được ngôi nhà cấp 4, 3 gian, lợp mái ngói, nền lát gạch rất khang trang.

Được biết hoàn cảnh của đoàn viên Nguyễn Ngọc Việt vô cùng khó khăn, bố mất sớm do bệnh nặng, em trai của Việt cũng đang mắc bệnh nan y, mẹ Việt phải bươn chải làm thuê ở nhiều nơi.

Hoạt động ý nghĩa này nhằm góp phần động viên gia đình đoàn viên Nguyễn Ngọc Việt vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.

Vân Nguyễn

(Đài Hoàng Mai)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.