Giao lưu kỷ niệm 71 năm chiến thắng phát xít Đức

(Baonghean.vn) - Chiều 8/5, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An tổ chức buổi “Giao lưu kỷ niệm 71 năm chiến thắng phát xít Đức 9/5/1945 - 9/5/2016”.
Tham dự buổi giao lưu có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - LB Nga, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt  - Nga tỉnh Nghệ An; Tô Hồng Hải - Ủy viên BCH Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - LB Nga; Nguyễn Nam Đình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; Lô Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn Văn Nam - Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An; đại diện lãnh đạo TP.Vinh, Thị xã Cửa Lò; các thành viên BCH Hội Hữu nghị Việt - Nga khóa 3, 4 và 200 hội viên thuộc 10 chi hội cơ sở trong tỉnh.
Các đại biểu than dự buổi giao lưu.
Các đại biểu tham dự buổi giao lưu.
Buổi giao lưu được tổ chức nhằm tôn vinh sự tri ân của Đảng, Nhà nước cũng như của nhân dân ta trước sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của Liên Xô  đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân thiết thực và hiệu quả của Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An trong thời kỳ mới.
Được thành lập năm 1950, Hội hữu nghị Việt Nam-Liên Xô, nay là Hội hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga trở thành một trong những Hội hữu nghị lớn nhất tại Việt Nam.
Đối với Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Nghệ An, từ khi thành lập đến nay, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường tình hữu nghị và trao đổi văn hóa, giáo dục giữa hai nước, góp phần quảng bá đến mọi tầng lớp nhân dân Nghệ An về đất nước, con người Nga và văn hóa Nga, cũng như những sự giúp đỡ quý báu về vật chất, tinh thần cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ và xây dựng đất nước. 
.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Ủy viên BCH Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - LB Nga, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt  - Nga tỉnh Nghệ An đọc diễn văn khai mạc.

Tại buổi giao lưu, ngoài thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các thành viên tham dự đã cùng nhau ôn lại truyền thống 71 năm với những mốc son trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, xem phim tư liệu về những năm tháng lịch sử đấu tranh của nhân dân Liên Xô bảo vệ tổ quốc, chiến thắng phát xít Đức. 

/
Chiếu phim tư liệu “Những chiến thắng không thể nào quên” tại buổi giao lưu đã khơi dậy niềm tự hào về chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô, của lịch sử loài người trước phát xít Đức.
Tiết mục song ca của các thành viên Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An ca ngợi tinh thần đấu tranh anh dũng của Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Tiết mục song ca của các thành viên Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An ca ngợi tinh thần đấu tranh anh dũng của Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Tiết mục múa nón quai thao của học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Tiết mục múa nón quai thao...
... và tiết mục nhảy
... và tiết mục múa truyền thống Nga do học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu biểu diễn nhận được nhiều tràng pháo tay khen ngợi của người xem.
... và tiết mục nhảy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Ủy viên BCH Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - LB Nga, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt  - Nga tỉnh Nghệ An tặng hoa các thành viên đội văn nghệ.
Hoài Thu

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.